CIA lập trung tâm chống phổ biến vũ khí hạt nhân

Cục Tình báo trung ương Mỹ thành lập một trung tâm mới chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và công nghệ vũ khí nguy hiểm.
Trong bối cảnh Iran chuẩn bị vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thông báo việc thành lập một trung tâm mới chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và công nghệ vũ khí nguy hiểm.

Giám đốc CIA Leon Panetta ngày 18/8 cho biết cơ quan mới này có nhiệm vụ cung cấp các dữ liệu phân tích chính xác, giúp các nhà điều hành CIA cùng các chuyên gia phân tích phác thảo kế hoạch đối phó với những mối đe dọa của WMD gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học.

Theo một người phát ngôn của CIA, trung tâm mới ra đời sẽ hợp thức hóa sự phối hợp hoạt động giữa các nhà phân tích và nhà điều hành của cơ quan tình báo này, vốn đã ghi nhận một số thành công như phát hiện lò phản ứng hạt nhân bí mật của Syria và cơ sở làm giàu urani mà Iran đã không công bố gần thành phố Qom.

Tuyên bố của CIA về việc thành lập trung tâm chống phổ biến WMD nói trên được đưa ra sau khi Iran tuyên bố ngày 21/8 tới sẽ chính thức vận hành, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này do Nga hỗ trợ xây dựng.

Một quan chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết khi nhà máy Bushehr đi vào hoạt động, các chuyên gia phân tích của các cơ quan tình báo Mỹ sẽ nghiên cứu những hình ảnh thu từ radar cũng như vệ tinh của nhà máy này, và sẽ chia sẻ thông tin thông qua các hệ thống an ninh tuyệt mật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục