Clinixero được Sách kỷ lục Malaysia ghi nhận có “Nhiều bệnh nhân nhất trong điều trị bệnh tiểu đường online”

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Clinixero, thương hiệu chăm sóc sức khỏe quản lý bệnh tiểu đường của Sozo Management & Resources Sdn Bhd gần đây đã được Sách kỷ lục Malaysia trao chứng nhận vì có “Nhiều bệnh nhân nhất trong chương trình điều trị bệnh tiểu đường theo hình thức trực tuyến (online)”. […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Clinixero, thương hiệu chăm sóc sức khỏe quản lý bệnh tiểu đường của Sozo Management & Resources Sdn Bhd gần đây đã được Sách kỷ lục Malaysia trao chứng nhận vì có “Nhiều bệnh nhân nhất trong chương trình điều trị bệnh tiểu đường theo hình thức trực tuyến (online)”.

Tiến sĩ Andrew Chiew, người sáng lập của Clinixero cho biết: “Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát, bệnh nhân của chúng tôi gặp khó khăn khi đến trung tâm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Đây là lúc chúng tôi quyết định chuyển đổi toàn bộ hoạt động tư vấn trực tuyến để có thể tiếp cận bệnh nhân gần xa. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã áp dụng tư vấn từ xa từ rất sớm và hoàn toàn. Và nhờ đó, chúng tôi đã có thể tiếp cận được 934 bệnh nhân tiểu đường, từ con số chỉ khoảng 50 bệnh nhân trước khi đại dịch COVId-19 bùng phát. Chúng tôi rất biết ơn khi Sách kỷ lục Malaysia đã công nhận những nỗ lực liên tục của chúng tôi”.

Giải thưởng công nhận thành tích này đã được trao tại bữa tối Sweet Retreatz với sự tham dự của 40 bệnh nhân cùng gia đình và bạn bè của họ đến từ những nơi xa như Penang, Terengganu, Sabah, Sarawak và Singapore. Đây là lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19, Clinixero và các bệnh nhân đã tập hợp và gặp gỡ tại chỗ cho sự kiện kéo dài hai ngày ở Kuala Lumpur, nơi các bệnh nhân chia sẻ kinh nghiệm với nhau về việc quản lý lượng đường trong máu của họ. 12 bệnh nhân cũng được công nhận vì những cải thiện rõ rệt sau khi tham gia chương trình Clinixero.

Ông Datuk Michael Lim, 60 tuổi, người được trao giải Best in Blood Sugar (tạm dịch: Người có lượng đường trong máu tốt nhất sau khi điều trị) cho biết: “Tôi mắc bệnh tiểu đường từ năm 2001. Trong nhiều năm qua, tôi đã chi rất nhiều tiền cho nhiều phương pháp khác nhau để kiểm soát lượng đường trong máu nhưng không thành công. Trước khi tham gia Chương trình Clinixero, mức đường của tôi trung bình là khoảng 8,0. Khi đói là khoảng 7 và sau bữa ăn, nó thường tăng vọt lên 9 và cao hơn. Sau khi tham gia chương trình điều trị Clinixero, lượng đường trong máu của tôi đo được vào khoảng 5 trước khi ăn và 6 + sau khi ăn”.

Ông Henry Kung người đoạt giải Giảm cân xuất sắc nhất – từng nặng 113kg – và kể từ khi tham gia Chương trình Clinixero, cân nặng của ông đã giảm xuống còn 72kg. Người đàn ông 62 tuổi này giải thích: “Tôi đã từng ăn những bữa ăn nhiều carbohydrate như mì,… Kể từ khi chuyển sang chế độ ăn kiêng do Clinixero chỉ định, tôi đã có thể ăn uống thoải mái hơn bao giờ hết mà vẫn giảm được cân. Tôi rất vui vì kiểm soát được bệnh tiểu đường của mình và đang tận hưởng tốt cuộc sồng”.

Bà Cherry Tee, 42 tuổi, Hiệu trưởng trường mẫu giáo, đã được trao Giải thưởng Biến đổi chia sẻ: “Trước khi tham gia chương trình, hàng ngày tôi ăn sáu bữa. Tôi không thể kiểm soát những gì tôi ăn – đủ các món như nasi lemak, gà rán … Ban đầu, tôi đã hoài nghi liệu mình có thể chịu đựng được không Tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình và bây giờ, tôi đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận lối sống của mình. Lời khuyên của tôi dành cho những người vẫn đang gặp khó khăn đó là, bạn phải tin vào chính mình và nói với bản thân rằng bạn có thể làm được”.

Tiến sĩ Jasmine Chiew, đồng sáng lập của Clinixero phát biểu”Chúng tôi rất tự hào về quãng đường mà bệnh nhân của chúng tôi đã đạt được. Ngoài việc tuân theo Quy trình Clinixero của chúng tôi, Chương trình Đảo ngược bệnh tiểu đường do các bác sĩ có trình độ cao chỉ định bao gồm kế hoạch bữa ăn được tùy chỉnh một cách chi tiết và loại bỏ cẩn thận thuốc, tôi phải khẳng định rằng, sự thành công của họ là nhờ kỷ luật và sự kiên trì trong việc “đảo ngược” bệnh tiểu đường Loại 2″.

Tiến sĩ Andrew Chiew kết luận: “Bí quyết thành công của chúng tôi là điều trị tận gốc các vấn đề của bệnh nhân chứ không chỉ điều trị các triệu chứng. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp 10.000 bệnh nhân kiểm soát lượng đường trong máu, huyết áp và cân nặng của họ: từ đó trì hoãn và ngăn ngừa mọi biến chứng có thể xảy ra do bệnh tiểu đường. Dự kiến, bệnh tiểu đường ​​sẽ ảnh hưởng đến 7 triệu người Malaysia từ 18 tuổi trở lên vào năm 2025 và đây là một nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi hy vọng có thể đóng góp bằng cách giúp đỡ càng nhiều bệnh nhân càng tốt”.

Hashtag: #Clinixero

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục