Có 45 sản phẩm "Made in Việt Nam" được ưa thích

Các sản phẩm được bình chọn đều được đánh giá là đạt hiệu quả kinh tế, an toàn đối với người sử dụng và thân thiện với môi trường.
Tối 27/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.” Sau gần nửa năm phát động và bình chọn (từ 30/6-20/11/2011), 45 sản phẩm ưu tú đã được lựa chọn để trao giải.

Có thể kể đến một số những cái tên và sản phẩm đã "định hình" và dành được sự ưa chuộng của người tiêu dùng trong nước như: Dây và cáp điện thương hiệu CADI-SUN của Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình; xe đạp Thống Nhất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thống Nhất; thuốc thú y thương hiệu FIVEVET của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương 5; dòng sản phẩm mang thương hiệu Hương Quế...

Khởi nguồn từ chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng thủ đô ưa thích” năm 2010, cuộc bình chọn đã được mở rộng ra phạm vi toàn quốc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc…

Đối tượng bình chọn là tất cả các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của các doanh nghiệp trong nước có giá trị kinh tế - xã hội, những sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế, an toàn đối với người sử dụng và thân thiện với môi trường, đem lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng.

Các hoạt động như phát phiếu bình chọn đến tận tay người tiêu dùng, các phương thức bình chọn trực tuyến như tiếp nhận các cuộc điện thoại, đẩy mạnh đăng tải thông tin để người tiêu dùng bình chọn qua website (www.trangvangdoanhnghiep.comwww.hanoitv.vn)... đều được tiến hành song song.

Được biết, nằm trong khuôn khổ chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích,” tháng 7/2012, hội chợ hàng Việt Nam sẽ được tổ chức để làm cầu nối giao lưu giữa các doanh nghiệp (thông qua sản phẩm) và người tiêu dùng./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục