Cơ bản hoàn thành đưa lao động ở Libya về nước

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan của VN đã đưa khoảng 9.000 lao động ở Libya về nước an toàn.
Trong những ngày qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức sơ tán đưa khoảng 9.000 người lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn.

Đối với nhóm 292 người lao động đã sơ tán từ Libya sang In Amenas, trên biên giới giữa Algeria với Libya, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư cho Thủ tướng Algeria đề nghị giúp đỡ, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam quá cảnh tại đây và hỗ trợ đưa họ về nước trong thời gian sớm nhất.

Theo đề nghị của Việt Nam, trong ngày 12/3/2011, Chính phủ Algeria hỗ trợ đưa toàn bộ 292 người lao động từ In Amenas đến sân bay Hassi Messaoud cách đó 700 km, nơi máy bay của Vietnam Airlines có thể hạ cánh.

Theo quyết định của Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông Bắc Phi, sáng 12/3, Vietnam Airlines đã cử một chuyên cơ sang Algeria để đưa 292 lao động Việt Nam về nước. Dự kiến chuyên cơ sẽ về đến Nội Bài vào sáng 13/3/2011.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men… cho người lao động Việt Nam.

Hơn 1000 người lao động khác đang trên đường trở về Việt Nam bằng đường biển, dự kiến sẽ đến Hải Phòng vào 21/3.

Như vậy, cho tới nay chiến dịch đưa hơn 10.000 người lao động Việt Nam ra khỏi Libya về nước đã cơ bản hoàn thành, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm mạnh mẽ và nỗ lực to lớn của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ công dân./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục