Một đoạn video vừa được tung lên YouTube cho thấy một số cổ động viên Bayern Munich và Borussia Dortmund đã đánh nhau trước trận chung kết toàn Đức đầu tiên trong lịch sử. Hiện trường của vụ xô xát là bên ngoài sân Wembley, trong khi cảnh sát tỏ ra bất lực. Theo ước tính của tờ Daily Mail, có khoảng 150.000 cổ động viên hai đội đã đổ tới London để theo dõi trận đấu này. Mặc dù người dân London chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sátnhằm vào một quân nhân Anh hồi đầu tuần, nhưng cuộc "đại chiến" củangười Đức vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ môn túc cầu đến tham dự bữatiệc lớn nhất mùa bóng 2012-2013 ở châu Âu. Theo phóng viênTTXVN tại London, sân vận động Wembley hiện đang giữ kỷ lục về số lầnđăng cai tổ chức trận chung kết Champions League. Để chuẩn bị cho trậnchung kết lần thứ 7 này, đội ngũ nhân viên sân Wembley đã gấp rút hoàntất nhiều việc quan trọng, mặt cỏ được chăm sóc kỹ càng, một tấm băngrôn khổng lồ in logo của hai đội bóng được treo tại cổng chính của sânvận động.
Một cổ động viên Bayern bên ngoài sân Wembley (Nguồn: DM)
Ngoài khu vực khán đài bên trong sân có sức chứa 86.000 người,ban tổ chức trận chung kết đã quyết định dựng một khu vực tạm thời vớisức chứa hàng nghìn người dành cho các cổ động viên không có vé. Ước tính khoảng 86.000 người, trong đó có khoảng 48.000 cổ độngviên của hai đội bóng, đến dự trận chung kết. Trước trận đấu, BorussiaDormund cho biết đã nhận được hơn 500.000 đề nghị được mua vévào xem trận đấu này từ phía các cổ động viên. Giá vé vào xem trận chungkết Champions League dao động từ 60 bảng Anh (90 USD) đến 330 bảng (495USD). Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, vé rẻ nhất 60 bảng đã được rao bántrên mạng với giá 4.510 bảng (6.765 USD) - cao gấp 38 lần mức giá intrên vé. Nhiều cổ động viên Đức kém may mắn có thể phải trả 14.000 bảng(21.000 USD) cho một cặp vé vào xem trận chung kết nếu mua ở “chợ đen.” Đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, nhất là sau vụ quân nhân Lee Rigby bị những kẻ cực đoan giết hại hồi đầu tuần, cảnh sátLondon đã tăng cường an ninh ở mức tối đa, cho dù Sở cảnh sát thủ đôkhông nâng mức cảnh báo tấn công để tránh ảnh hưởng tới bữa tiệc của cáccổ động viên túc cầu. Ngay trước khi diễn ra trận chung kết, một đoàntiền trạm của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đến London để thịsát công tác đảm bảo an ninh. Theo đánh giá của đoàn tiền trạm này,chính quyền London đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh cảtrong và ngoài sân vận động.
Cổ động viên Dortmund tụ tập ở quảng trường Trafalgar (Nguồn: DM)
Đây là trận chung kết ChampionsLeague lần thứ 4 giữa hai đội bóng của cùng một quốc gia. Trước đó, năm2000, Real Madrid đã giành cúp từ tay Valencia (Tây Ban Nha); năm 2003,Milan vượt qua Juventus (Italy); và năm 2008, Manchester United đánhbại Chelsea (Anh)./.
(TTXVN)