Cơ hội để Argentina tìm lại chính mình sau 'cú sảy chân'

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina phải nhanh chóng xốc lại tinh thần của toàn đội trước khi đối đầu với tuyển Mexico, hiện đang đứng trên họ trong bảng xếp hạng.
Cơ hội để Argentina tìm lại chính mình sau 'cú sảy chân' ảnh 1Đến với World Cup năm nay, Argentina đang đứng trước áp lực phải mang về chiếc cúp vô địch đầu tiên sau gần 40 năm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau cú sảy chân bất ngờ trước Saudi Arabia hồi đầu tuần, Argentina sẽ tìm cách vực dậy tinh thần của các cầu thủ cũng như lấy lại niềm tin của người hâm hộ khi họ gặp đối thủ Mexico ở lượt trận thứ 2 của bảng C.

Trong khi Albiceleste bắt đầu hành trình giành chiếc cúp thế giới lần thứ 3 bằng cách để thua đội bóng “chiếu dưới” Saudi Arabia thì các đối thủ Trung Mỹ của họ đã chia điểm với Ba Lan trong trận mở màn.

Đến với World Cup năm nay, Argentina đang đứng trước áp lực phải mang về chiếc cúp vô địch đầu tiên sau gần 40 năm, đặc biệt khi đây rất có thể thể sẽ là màn trình diễn cuối cùng của siêu sao Lionel Messi tại đấu trường thế giới. Do đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni phải nhanh chóng xốc lại tinh thần của toàn đội trước khi đối đầu với tuyển Mexico, hiện đang đứng trên họ trong bảng xếp hạng.

[Lý do khiến đội tuyển Argentina ôm hận trong trận thua Saudi Arabia]

Lịch sử những lần đối đầu đang đứng về phía Argentina. La Albiceleste bất bại trước Mexico trong 10 lần gặp nhau gần nhất kể từ kể từ Copa America 2004.

Riêng ở đấu trường World Cup, Argentina cũng thắng trong cả 3 lần hai đội chạm trán vào các năm 1930, 2006 và 2010.

Về phía Mexico, đội bóng đang gặp vấn đề trong khâu khi bàn. Các chân sút của El Tri đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trong 3 trận gần nhất.

May mắn cho Mexico là thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa đang có phong độ tốt. Đội trưởng của tuyển Mexico đã cản phá thành công quả phạt đền của Robert Lewandowski trong trận đấu với Ba Lan.

Mexico là một trong những quốc gia tham dự World Cup nhiều nhất lịch sử. Giải đấu này đã tổ chức 20 lần thì đây là lần thứ 17 họ tham dự và là lần thứ 8 liên tiếp.

Mexico đã 8 lần vượt qua vòng bảng. Để đạt được mục tiêu vào đến tứ kết trong năm nay, họ cần ít nhất giành được 1 điểm trước đại diện Nam Mỹ.

Trong khi đó, chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 25/11, tiền đạo cánh Jesus 'Chucky' Lozano cho biết anh rất háo hức với cơ hội được đối đầu tuyển Argentina, đặc biệt là với cá nhân ngôi sao Lionel Messi.

Cầu thủ đang chơi cho Napoli nói: "Họ có ngôi sao hay nhất thế giới. Đó là Messi. Trận đấu tới sẽ rất căng thẳng vì họ không còn gì để mất. Với tôi, trận đấu sắp tới sẽ rất đặc biệt."

Lozano khẳng định anh tin rằng Mexico cũng có thể gây bất ngờ cho Argentina. Anh nhấn mạnh: "Chúng tôi cảm thấy tự tin và sẽ ra sân với sự tập trung cao nhất. Chúng tôi có một đội hình xuất sắc, giờ là lúc thể hiện trên sân. Trận đấu tới sẽ rất quan trọng."

Trận đấu trên sẽ diễn ra lúc 2h ngày 27/11 giờ Việt Nam./.

Đội hình dự kiến

Argentina: E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, La Martinez, Di Maria.

Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục