Tuyển Pháp trước cơ hội phá bỏ lời nguyền 60 năm đối với nhà vô địch

Pháp cũng đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup trong lịch sử (sau năm 1998 và 2018). Trước đó, mới chỉ có Brazil và Italy từng làm được điều này.
Tuyển Pháp trước cơ hội phá bỏ lời nguyền 60 năm đối với nhà vô địch ảnh 1Pha ăn mừng bàn thắng của các tuyển thủ Pháp khi Randal Kolo Muani nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, chấm dứt giấc mơ của đội tuyển Maroc trong trận bán kết ngày 15/12/2022 trên sân Al-Bayt (Qatar). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng 15/12, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 2-0 để lọt vào chung kết World Cup 2022. Les Bleus đang đứng trước cơ hội phá bỏ lời nguyền đối với các nhà vô địch World Cup đã kéo dài suốt 60 năm qua. Để làm được điều này, họ cần phải thắng Argentina ở trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử Pháp vào đến trận đấu tranh cúp vô địch. Trước đó, Pháp từng lọt vào chung kết World Cup các năm 1998, 2006 và 2018. Thành tích vào chung kết World Cup của đội bóng áo lam chỉ kém Đức (8 lần), Brazil (7 lần), Italy và Argentina (cùng 6 lần).

Pháp cũng đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup trong lịch sử (sau các năm 1998 và 2018). Trước đó, mới chỉ có Brazil và Italy từng làm được điều này.

Brazil là đội tuyển gần nhất giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp (năm 1958 và 1962). Ở giai đoạn sơ khai, đội tuyển Italy cũng vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1934 và 1938.

[Pháp, Argentina và cuộc hẹn đặc biệt sau hơn 4 năm tại World Cup]

Trước đó, với trận thắng trước đội tuyển Anh ở tứ kết, Pháp đã phá vỡ lời nguyền kéo dài 24 năm để trở thành nhà đương kim vô địch World Cup thứ hai góp mặt ở bán kết trong giải đấu kế tiếp, sau Brazil ở World Cup 1998.

Tuyển Pháp cũng đã phá bỏ lời nguyền về việc các đội tuyển châu Âu vô địch World Cup bị loại ở vòng bảng giải đấu kế tiếp. Lời nguyền này bắt đầu từ chính Les Bleus khi họ vô địch năm 1998 nhưng lại bị loại từ vòng bảng của World Cup 2002.

Một thống kê khác đáng chú ý là huấn luyện viên Didier Deschamps đã trở thành nhà cầm quân thứ tư dẫn dắt một đội tuyển quốc gia có hai lần liên tiếp tham dự chung kết World Cup sau huấn luyện viên Vittorio Pozzo với tuyển Italy (1934, 1938), huấn luyện viên Carlos Bilardo với tuyển Argentina (1986, 1990) và huấn luyện viên Franz Beckenbauer với tuyển Đức (1986, 1990).

Ngoài ra, Pháp cũng là đội tuyển thứ hai góp mặt ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp sau Brazil (năm 2002). Họ cũng là đội tuyển châu Âu đầu tiên làm được điều này kể từ sau đội tuyển Đức (năm 1990)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục