World Cup: HLV Croatia dành sự tôn trọng đặc biệt cho tuyển Maroc
Huấn luyện viên Zlatko Dalic cho biết Maroc sẽ là một đối thủ khó khăn hơn nhiều so với trận mở màn và đối với cả hai đội, đây là một trận đấu lớn và quan trọng.
Huấn luyện viên Zlatko Dalic. (Nguồn: croatiaweek.com)
Trước cuộc đối đầu giữa Croatia và Maroc để xác định ngôi vị thứ 3 của World Cup 2022, huấn luyện viên Zlatko Dalic đã dành sự tôn trọng đặc biệt cho đội tuyển Maroc, nhấn mạnh rằng hành trình kỳ diệu của "Những chú sư tử Atlas" năm nay gợi nhớ đến hình ảnh của Croatia ở kỳ World Cup 2018.
Maroc đã cầm hòa Croatia, đánh bại Bỉ và Canada ở vòng bảng. Tiếp theo, họ loại nhà vô địch thế giới năm 2010 là Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Sau đó ở tứ kết, Maroc tiếp tục đánh bại nhà vô địch châu Âu 2016 Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ cú đánh đầu không tưởng của Youssef En-Nesyri để giành quyền vào bán kết.
Trước một đội tuyển Pháp quá vượt trội, Maroc đành phải dừng giấc mơ lần đầu tiên vào chơi trận chung kết của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của đội bóng này chưa khép lại vì họ còn trận tái đấu với Croatia vào lúc 22h ngày 17/12.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu này, huấn luyện viên Zlatko Dalic cho biết: "Maroc giống chúng tôi 4 năm về trước. Không ai nghĩ họ sẽ vào đến vòng đấu này. Họ xứng đáng có mặt ở đây. Họ sẽ là một đối thủ khó khăn hơn nhiều so với trận mở màn. Họ đã trưởng thành trong sự tự tin và có động lực thi đấu lớn. Đối với cả hai đội, đây là một trận đấu lớn và quan trọng."
Trước đó, Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0 trong trận ra quân của hai đội ở vòng bảng. Croatia đang lo lắng về chấn thương của Josko Gvardiol, Marcelo Brozovic và Josip Juranovic.
Huấn luyện viên Dalic cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về nhân sự vào phút chót. Vị chiến lược gia này thừa nhận: "Đây là trận đấu thứ 7 trong một tháng và chúng tôi hơi mệt mỏi và kiệt sức. Chúng tôi có một số vấn đề với (Josko) Gvardiol, (Josip) Juranovic và (Marcelo) Brozovic. Chúng tôi sẽ cân nhắc xem cần phải làm thế nào. Phải thật công bằng và suy tính kỹ lưỡng nếu cầu thủ không đủ thể lực"./.
Cuộc đối đầu giành ngôi vô địch giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp vào đêm 18/12 tới sẽ là trận đấu cuối cùng của hai Lionel, đó là ngôi sao Lionel Messi và huấn luyện viên Lionel Scaloni.
Chung kết World Cup 2022 tại Qatar không chỉ quyết định xem Argentina hay Pháp sẽ lên ngôi vương, mà còn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giải thưởng cá nhân giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe.
Trong khi đội tuyển Pháp đang đối mặt với dịch cúm hoành hành trên đất Qatar thì lại có tin huấn luyện viên Didier Deschamps không muốn để Karim Benzema quay lại dù anh đã bình phục chấn thương.
Messi đã đi bộ quãng đường lên tới 30,61km, tương ứng khoảng 57,64% tổng thời gian có mặt trên sân. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng quãng đường di chuyển của Cristiano Ronaldo.
Nếu thắng trận chung kết, Pháp sẽ trở thành đội bóng thứ ba sau Brazil và Italy bảo vệ thành công chức vô địch, còn với Argentina, họ sẽ bước lên ngôi vương sau 36 năm chờ đợi.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm cao, dũng cảm và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân.
Lionel Messi đã làm nên những điều không tưởng giúp Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 và lọt vào top chân sút vĩ đại nhất lịch sử nhưng anh không phải là người có hiệu suất ghi bàn tốt nhất.
World Cup 2022 chứng kiến các nước Trung Đông xích lại gần nhau vì một diện mạo chung tích cực, lan tỏa niềm vui và vinh dự ở nhiều quốc gia không chỉ riêng Qatar.
Siêu sao Lionel Messi đã tiếp tục thiết lập nên hàng loạt lỷ lục mới trong sự nghiệp sau khi ra sân và tỏa sáng để mang chức vô địch World Cup 2022 về cho Argentina.
Huấn luyện viên đội tuyển Argentina, ông Scaloni, đã dành thời gian nghiên cứu các đối thủ của đội bóng áo trắng xanh ở giải này và đội bóng để lại cho ông ấn tượng lớn nhất chính là tuyển Pháp.
Nếu Argentina vô địch World Cup 2022, Lionel Messi sẽ có chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.
Cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe chắc chắn sẽ là một trong những điểm nóng trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 tại sân Lusail.
Đội tuyển Maroc đã tạo nên kỳ tích ở World Cup 2022 và trong hành trình kỳ diệu đó, không thể không nhắc đến Yassine Bounou - thủ môn được coi là người hùng của "Những chú sư tử Atlas."
Nếu trong trận chung kết World Cup 2022, Pháp thắng Argentina, huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ có 3 lần lên ngôi vô địch thế giới, ngang với Vua bóng đá Pelé.
Hậu vệ Theo Hernandez, người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Pháp trong trận bán kết trước Maroc hôm 15/12, cho rằng Argentina là đối thủ rất mạnh nhưng anh và các đồng đội "không e ngại Messi."
Pháp cũng đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup trong lịch sử (sau năm 1998 và 2018). Trước đó, mới chỉ có Brazil và Italy từng làm được điều này.
Đêm 18/12 này sẽ là một cuộc hẹn tuyệt vời của Argentina-Pháp và của hai M10 là Messi và Mbappe - những người đồng đội đang cùng chơi bóng cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain.
Hai trận đấu bán kết giữa Argentina-Croatia và Pháp-Maroc sắp diễn ra, người hâm mộ đang bàn luận sôi nổi và chờ đợi những khoảnh khắc ấn tượng của các ngôi sao và vẻ đẹp bất ngờ của môn thể thao vua.
"Người ngoài hành tinh" Ronaldo hy vọng Pháp sẽ giành chiến thắng trước Maroc trong trận bán kết ngày 15/12 tới, anh tin rằng Pháp là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022.
Những số 10 của Argentina và Croatia sẽ quyết định số phận trận đấu ở trên sân, nhưng những người thầy của họ sẽ lường tính và đạo diễn toàn bộ những điều xảy đến trong cuộc đối đầu tại Bán kết.
Zlatan Ibrahimovic cho rằng Pháp và Croatia là “những đội bóng mạnh,” nhưng anh tin vào khả năng tạo ra điều kỳ diệu trên sân của Lionel Messi sẽ giúp Argentina vô địch World Cup 2022.
Enzo Fernandez (Argentina) và Josko Gvardiol (Croatia) - hai cái tên được đá chính thường xuyên - đang có cơ hội để giành được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022.
Các chuyên gia bóng đá hàng đầu đã bình chọn đội hình tiêu biểu của vòng Tứ kết World Cup 2022, trong đó có những cầu thủ xuất sắc như Messi (Argentina), Griezmann (Pháp) hay Ounahi (Maroc).
Tại vòng Bán kết, Maroc liệu có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích trước đương kim vô địch Pháp, trong khi Argentina hay Croatia sẽ giành chiến thắng để làm món quà chia tay với Messi và Modric.
World Cup 2022 sắp bước vào vòng bán kết và cuộc đua giành giải thưởng Chiếc giày vàng cũng đang diễn ra hết sức gay cấn. Vậy ai có thể là vua phá lưới của giải đấu năm nay? Kylian Mbappe hay Messi?
Trái với nhận định Adrien Rabiot không phải là cầu thủ quá xuất sắc, khi World Cup 2022 diễn ra, tanh lại được tán dương nhờ màn trình diễn xuất sắc và được ví như “trái tim” của tuyển Pháp.
Khi đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền thứ 2 xong Kane lại sút lên trời, tiền đạo này cũng "sút" luôn giấc mơ vô địch World Cup của đội tuyển Anh vào hư không.
Siêu sao 35 tuổi Lionel Messi của Argentina; tay săn bàn cự phách Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp và thủ môn Dominik Livakovic của Croatia là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng.
Thủ thành Emiliano Martinez đã lập công lớn khi xuất sắc cản phá 2 cú sút 11m ở loạt luân lưu, giúp đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Hà Lan để giành quyền vào Bán kết World Cup 2022.
Về bàn thua trong hiệp phụ thứ 2, Thiago Silva đánh giá: Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ việc chúng tôi mất tập trung. Chúng tôi không quen với việc bị thủng lưới như kiểu đó. Chúng tôi đã thiếu tổ chức.
Hậu vệ Walker của tuyển Anh nói: "Chúng tôi tôn trọng Kylian. Cậu ấy rất giỏi và đang có phong độ cao nhưng tôi sẽ không trải thảm đỏ chào đón Mbappe, sẽ không để cậu ấy di chuyển tự do và ghi bàn."
Tiền vệ Brozovic, người đã chạy 16,7km trong trận thắng của Croatia trước Nhật Bản ở vòng 1/8, đã làm tất cả những công việc nặng nhọc để giải phóng cho các tiền vệ như Luka Modric và Mateo Kovacic.
Tại World Cup năm nay, chỉ 58% trên tổng số 31 cú sút đã được chuyển đổi thành bàn thắng. Trong khi đó, có tới 13 cú sút đã bị bỏ lỡ trên chấm phạt đền, chiếm tỷ lệ 42%, cao nhất kể từ năm 1966.