Cơ hội sử dụng thịt bò Australia với giá cả phù hợp

Lô hàng 1.500 con bò được nhập từ Australia đã được chuyển đến trang trại ở phường Tân Hòa, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai an toàn.
Ngày 26/10, bà Trương Thị Đồng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Đồng cho biết lô hàng 1.500 con bò được nhập khẩu từ Australia đã được chuyển đến trang trại ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai an toàn.

Đây là lần thứ hai, phía Việt Nam nhập khẩu trực tiếp bò sống từ Australia để phục vụ cho nhu cầu thương mại.

Bà Đồng cho biết, với việc nhập khẩu số bò trên, doanh nghiệp mong muốn sẽ góp phần làm bình ổn giá cả sản phẩm thịt bò trong nước, đồng thời giúp người dân, đặc biệt là người lao động bình dân cũng có điều kiện được ăn thịt bò cao cấp từ Australia với giá phù hợp.

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lô hàng 1.500 con bò có xuất xứ từ Australia sau khi về đến cảng của Việt Nam vào trung tuần tháng 10, đơn vị này đã tiến hành các quy trình giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt về vệ sinh thú y và dịch bệnh.

Ngoài việc khám sức khoẻ định kỳ cho đàn bò, hàng ngày bác sĩ thú y cũng sẽ tiến hành lấy các mẫu phẩm để kiểm tra, tiêm phòng và phun thuốc, giám sát kiểm dịch 24/24 giờ.

Được biết, để đạt được hợp đồng nhập số lượng bò trên vào thị trường nội địa, Hiệp hội Chăn nuôi Australia đã cử cán bộ sang Việt Nam để khảo sát các điều kiện về vệ sinh thú y cũng như các khâu kỹ thuật như chuồng trại, chăm sóc, nguồn thức ăn cũng như quy trình giết mổ đúng tiêu chuẩn bảo vệ súc vật của Australia và quốc tế.

Công ty Trung Đồng cho biết, để nhập được số bò trên về Việt Nam, công ty đã chi 3 triệu USD, trong đó 1,5 triệu USD cho việc mua bò trực tiếp từ trang trại ở miền Bắc Australia và 1,5 triệu USD xây dựng hạ tầng kỹ thuật nuôi và quy trình giết mổ.

Hiện nay doanh nghiệp trên đã đạt được hợp đồng phân phối tại hệ thống một số siêu thị bán lẻ như Co.op Mart, BigC để đưa thịt bò Australia đến tay người tiêu dùng trong cả nước.

Bà Đồng cho biết hiện nay thịt bò nội địa loại một được bán tại hệ thống các siêu thị có giá 250.000-280.000 đồng/kg. Trong khi sản phẩm bò Australia được đánh giá là chất lượng thịt và lượng dinh dưỡng cao hơn, nhưng vẫn bán với mức giá khoảng trên dưới 300.000 đồng/kg bò loại một. Với mức giá này, người dân sẽ có điều kiện được ăn thịt bò Australia, với giá cả phải chăng.

Theo doanh nghiệp trên, với số lượng 1.500 con bò Australia được nhập về đợt này với tổng trọng lượng khoảng 633 tấn bò hơi, nguồn hàng bình ổn cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ được bảo đảm.

Hiện Công ty Trung Đồng cũng đang liên hệ với chính quyền một số địa phương nhằm đưa sản phẩm thịt bò Australia vào thị trường hàng bình ổn giá trong dịp Tết, để phục vụ tốt hơn người tiêu dùng.

Bà Trương Thị Đồng chia sẻ, sau thành công của việc nhập khẩu 1.500 con bò Australia về thị trường Việt Nam, thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng với mong muốn đưa sản phẩm thịt bò chất lượng cao, giá cả phải chăng phục vụ người tiêu dùng trong nước./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục