Colombia dẫn độ trùm ma túy Makled về Venezuela

Colombia sẽ dẫn độ Walid Makled, một trong 3 tên trùm ma túy bị truy lùng gắt gao nhất trên thế giới, sang Venezuela thay vì Mỹ
Ngày 13/4, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Colombia Germán Vargas Lleras thông báo nước này sẽ dẫn độ Walid Makled, một trong ba tên trùm ma túy bị truy lùng gắt gao nhất trên thế giới, sang Venezuela thay vì sang Mỹ, hai quốc gia đều phát lệnh truy nã quốc tế đối với kẻ buôn bán "cái chết trắng" này.

Theo ông Lleras, Bogota ưu tiên việc dẫn độ Makled, bị cảnh sát Colombia bắt giữ hồi tháng 8/2010, sang Venezuela thay vì Mỹ do tên trùm ma túy này sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh hơn tại Venezuela, bao gồm cả hai tội danh buôn bán ma túy và giết người.

Với biệt danh "người Arập" hay "người Thổ Nhĩ Kỳ" do nguồn gốc Tây Á, Makled và những anh em của mình, trong đó có cựu ứng cử viên thị trưởng Abdullah Makled, từng sở hữu một công ty hàng không và công ty vận chuyển hàng hóa ở cảng biển Cabello lớn nhất Venezuela. Từ đây, băng nhóm này đã tiến hành vận chuyển trái phép trung bình 10 tấn cocaine mỗi tháng.

Việc dẫn độ Makled sang Venezuela được coi là một động thái biểu hiện thiện chí của Colombia đối với Venezuela, trong thời điểm quan hệ giữa hai nước đang ấm lên sau những rạn nứt hồi tháng 7/2010.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lleras cũng khẳng định quyết định trên sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy giữa Bogota và Washington.

Từ năm 2000, Mỹ đã tài trợ cho Colombia hơn 5 tỷ USD để chống buôn bán ma túy và các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cũng như chương trình trợ giúp xã hội và thay thế các loại cây trồng bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục