Colombia ngày càng tiến gần tới một nền hòa bình

Colombia ngày càng tiến gần tới thời điểm kết thúc xung đột khi tiến trình hòa đàm giữa đại diện chính phủ và FARC đang diễn ra thuận lợi.

Colombia ngày càng tiến rất gần tới thời điểm kết thúc cuộc xung đột vũ trangkéo dài suốt gần nửa thế kỷ qua khi tiến trình hòa đàm giữa đại diện chính phủvà lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đang diễn ra thuận lợi.

Trong buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh RCN (Colombia) ngày 15/7,Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của FARC Ivan Marquez khẳng định các cuộc chiếntranh sẽ đi đến hồi kết và nếu không có những rào cản bất ngờ, Colombia sẽ sớmcó được một nền hòa bình đích thực. Tuy nhiên, ông từ chối đề cập tới thời điểmcó thể ký kết được một hiệp định hòa bình với chính phủ.

Phát biểu về nội dung đàm phán hiện nay giữa Chính phủ Colombia và FARCliên quan tới sự tham gia vào đời sống chính trị của FARC trong trường hợp haibên đạt được thỏa thuận, nhân vật thứ 2 của lực lượng này nhận định cần có cónhững thay đổi trong hiến pháp để làm nền tảng cho hòa bình.

Theo ông Marquez, điều này là cần thiết để không Tổng thống Colombia vềsau nào phủ nhận thỏa thuận hòa bình nếu có này.

Kết thúc vòng đàm phán thứ 11 ngày 9/7 vừa qua, quan chức hai bên khẳngđịnh việc tham gia hoạt động chính trị của FARC là một yếu tố then chốt để xâydựng một thỏa thuận hòa bình.

Hai bên cũng trao đổi đề xuất về quyền lợi và sự bảo đảm được tham giachính trường như là một tổ chức đối lập nói chung và đặc biệt là quan điểm đốivới những phong trào mới, xuất hiện sau khi thỏa thuận được ký kết.

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC được khởiđộng từ tháng 10/2012 với sự tham gia của Cuba và Na Uy trong tư cách là cácnước bảo trợ, cùng Venezuela và Chile là nước đồng hành.

Hai bên thống nhất đàm phán về những vấn đề liên quan đến chính sách pháttriển nông thôn, giải giáp vũ khí, sự tham gia của FARC vào các hoạt động chínhtrị, chống ma túy và bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang.

Hồi cuối tháng Năm vừa qua, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về cảicách đất đai, bao gồm phát triển các khu vực nông thôn cũng như phân chia đấtđai cho cư dân tại khu vực này.

Vấn đề đất đai là nội dung cốt lõi trong quá trình đàm phán giữa hai bên,bởi lẽ sự phân chia đất không công bằng, tạo nên khoảng cách giàu nghèo giữa cácchủ đồn điền và nông dân không có đất là nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi dậycủa một số lực lượng vũ trang tại Colombia, trong đó có FARC, kể từ năm 1964.

Cuộc xung đột dài hơn 5 thập kỷ này đã khiến 600.000 người thiệt mạng,15.000 người mất tích và gần 4 triệu dân phải đi lánh nạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục