Colombia tiếp tục phải bầu cử tổng thống vòng 2

Ứng cử viên Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos sẽ phải tranh cử tiếp vòng thứ hai do chỉ đạt được 47% số phiếu bầu ở vòng một.
Ứng cử viên Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã giành được 47% số phiếu ủng hộ so với 22% số phiếu bầu của đối thủ Antanas Mockus, một cựu thị trưởng Bogota - người cam kết xây dựng một chính phủ trong sạch tại đất nước vốn đang bị nạn tham nhũng hoành hành.

Tuy nhiên, ông Santos vẫn phải tranh cử trong vòng bỏ phiếu thứ hai do không đạt được quá 50% số phiếu bầu để giành thắng lợi tuyệt đối ngay vòng một.

Hơn 10.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Colombia đã mở cửa từ 8 giờ sáng ngày 30/5 (giờ địa phương) để đón cử tri trong cuộc bầu cử chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Alvaro Uribe lãnh đạo đất nước trong bốn năm tới. Khoảng 350.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử.

Giới phân tích cho rằng mặc dù có tới chín ứng cử viên tham gia song thực chất đây chỉ là cuộc đua giữa đảng U (đảng Đoàn kết) cầm quyền, với đại diện là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Juan Manuel Santos và Đảng Xanh trung tả, với đại diện là cựu Thị trưởng Bogota, ông Antanas Mockus.

Các quan chức phụ trách bầu cử cho biết sau khi 99% số phiếu được kiểm, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Manuel Santos, ứng cử viên được Tổng thống Alvaro Uribe lựa chọn là người kế nhiệm, đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/5 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Colombia, với gần 30 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ tư đồng thời là nước xuất khẩu than và càphê hàng đầu ở Mỹ Latinh. Dự kiến, vòng bầu cử thứ hai sẽ diễn ra ngày 20/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục