Công an điều tra vụ hủy hoại 2.000 gốc chanh dây ở Gia Lai

Ngày 20/3, anh Lê Anh Vũ (trú tại thành phố Pleiku) báo cáo chính quyền về việc vườn chanh dây 2ha trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch đã bị kẻ gian chặt gốc phá hoại, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.
Vườn chanh dây bị cắt gốc gây tổn thất nặng nề về. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Vườn chanh dây bị cắt gốc gây tổn thất nặng nề về. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trong cuộc họp báo quý I năm 2019 tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vào chiều 29/3, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc hủy hoại 2.000 gốc chanh dây trên địa bàn thành phố Pleiku.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 591/UBND-NC giao Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku và các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin vụ 2.000 gốc chanh dây của nông dân tại xã Gào, thành phố Pleiku bị cắt gốc gây thổn thất nặng nề cho người trồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

[Hàng trăm cây cao su gần thu hoạch mủ bị kẻ xấu chặt phá] 

Theo thông tin vụ việc, ngày 20/3, anh Lê Anh Vũ (trú tại thành phố Pleiku) báo cáo chính quyền về việc vườn chanh dây 2ha (tương đương 2.000 cây) trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch đã bị kẻ gian chặt gốc phá hoại, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Anh Vũ cho biết, từ khi thuê đất làm vườn chanh dây tại xã Gào đến nay, anh không có mâu thuẫn gì với ai. Vườn chanh dây của anh Vũ trồng được 7 tháng, hiện đang liên kết hợp tác với Công ty Nafood Tây Nguyên.

Đây là thời điểm vườn chanh dây của anh Vũ thu bói, dự tính vườn chanh dây này sẽ thu trong vòng 5 vụ. Chi phí đầu tư đến thời điểm này khoảng 600 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục