Công bố ảnh 2 kẻ tình nghi đánh bom tại Jakarta

Cảnh sát đã công bố ảnh điện tử dựng lại chân dung hai kẻ tình nghi thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại 2 khách sạn ở Jakarta.
Sáng 22/7, cảnh sát Indonesia đã công bố ảnh điện tử dựng lại chân dung hai kẻ tình nghi thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại các khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton ở thủ đô Jakarta làm 9 người chết và hơn 50 người bị thương,
 
Các bức ảnh dựng lại dựa vào những phần đầu còn lại của hai kẻ tình nghi khủng bố và thông tin do các nhân chứng cung cấp để phục vụ công tác điều tra.
 
Mặc dù cảnh sát chưa chính thức công bố danh tính những kẻ đánh bom liều chết ở Jakarta, nhưng báo chí địa phương ngày 21/7 cho hay hai tên thực hiện các vụ đánh bom này gồm Nurhasbi hoặc còn gọi là Nur Said, ở thị trấn Temanggung, tỉnh Trung Java, là kẻ đánh bom khách sạn Marriot; và Ibrahim, ở Cirebon, tỉnh Tây Java là kẻ đánh bom khách sạn Ritz-Carlton.
 
Theo nguồn tin báo chí, Nurhasbi  từng theo học tại trường Hồi giáo nội trú Ngruki ở Solo, tỉnh Trung Java và tốt nghiệp năm 1994, cùng khóa với tên Asmar Latin Sani, kẻ đã thực hiện vụ đánh bom khách sạn Marriott năm 2003 làm 12 người chết và 147 người bị thương.
 
Nurhasbi thành thạo tiếng Anh, máy tính và là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường Hồi giáo ở Trung Java. Gia đình y xác nhận rằng y không về nhà từ khi xảy ra vụ đánh bom ngày 17/7./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục