Công bố chủ đề của Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 tại Hà Nội

Hội nghị Cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 1-2/12 tới tại Hà Nội với chủ đề “Bảo vệ cạnh tranh - Ứng phó hậu đại dịch của các cơ quan quản lý cạnh tranh ASEAN.”
Công bố chủ đề của Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 tại Hà Nội ảnh 1Tài xế xe hàng chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Bavet-Mộc Bài. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Theo Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 1-2/12 tới tại Hà Nội với chủ đề “Bảo vệ cạnh tranh - Ứng phó hậu đại dịch của các cơ quan quản lý cạnh tranh ASEAN.”

ACC lần thứ 9 do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đồng tổ chức cùng Nhóm Chuyên gia Cạnh tranh ASEAN (AEGC), Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), và Chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand AECSP.

[Ra mắt cổng thông tin giúp doanh nghiệp ASEAN mở rộng thị trường]

ACC lần thứ 9 sẽ thảo luận về tác động của đại dịch đối với các thị trường ASEAN và tầm quan trọng của vai trò cạnh tranh trong quá trình phục hồi kinh tế.

Hội nghị sẽ tiếp tục các nỗ lực của AEGC nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên sau Tuyên bố chung ASEAN về ứng phó với đại dịch COVID-19.

Dự kiến, Hội nghị sẽ tập trung vào 5 chủ đề chính gồm: Tác động của đại dịch COVID-19 đối với các thị trường ASEAN; duy trì tuân thủ kinh doanh; tầm quan trọng của chính sách cạnh tranh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên hậu đại dịch; sự chuyển dịch nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số và rủi ro đối với thực thi cạnh tranh; và tăng cường hợp tác nhằm dự phòng các cuộc khủng hoảng trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục