Công bố khu du lịch Núi Sam là khu du lịch cấp tỉnh

Tnh An Giang đã tổ chức lễ Công bố trao Quyết định ngày 2/1/2013 công nhận Khu du lịch Núi Sam là khu du lịch cấp tỉnh.
Tối 18/4, tại thị xã Châu Đốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức lễ Công bố trao Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2013 công nhận Khu du lịch Núi Sam là khu du lịch cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh An Giang là tỉnh có tiềm năng và lợi thế rất lớn về du lịch, có khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) của Thất sơn huyền bí; có di sản Văn hóa Óc Eo (huyện Thoại Sơn); Khu du lịch sinh thái Búng Bình Thiên (huyện An Phú); Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (thành phố Long Xuyên) và nay là và Khu danh thắng-di tích lịch sử-du lịch Núi Sam (thị xã Châu Đốc).

Trong định hướng phát triển du lịch An Giang đến năm 2015, tỉnh đã xác định Khu du lịch Núi Sam hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, tín ngưỡng, đặc biệt là năm 2012 Khu du lịch còn được Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là "Điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long."

Ông Hồ Việt Hiệp kêu gọi nhân dân thị xã Châu Đốc tiếp tục chung tay, góp sức cùng với Nhà nước để bảo vệ bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa di tích Núi Sam gắn với phát triển du lịch, nhằm tạo môi trường du lịch thông thoáng, lịch sự, văn minh... cùng hướng tới trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia../.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục