Công bố thành lập thành phố vùng biên Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự, bao gồm 7 đơn vị hành chính cấp xã, phường.
Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Tối ngày 15/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ  tướng  Chính  phủ  công nhận thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Hồng Ngự. Như vậy, Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 3 thành phố trực thuộc tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Ngự, sau thời gian thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thị xã Hồng Ngự có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn tại địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người dân không ngừng được nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2019 đạt mức gần 46 triệu đồng/năm (ước tính tăng gấp 3,34 lần so với năm 2011). Đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo địa phương chỉ còn 1,74% với 163 hộ. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn 4 xã có hơn 24 nghìn người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, chiếm tỷ lệ 93,65%.

Trong thời gian tới, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; Có từ 75% trở lên số hộ có cảnh quan nơi ở “xanh-sạch-đẹp” và đảm bảo “3 sạch”; trên địa bàn xã có từ 75% trở lên tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp.

[Ban hành nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp]

Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Ngự còn đón nhận tin vui khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự. Từ đó, đã tạo ra dấu ấn mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương.

Theo đó, thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự. Thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường (An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh) và 2 xã (Bình Thạnh, Tân Hội).

Trong niềm vui nhân đôi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Ngự, ông Nguyễn Thanh Hùng -Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của địa phương trong việc đóng góp công sức, trí tuệ, thay đổi tư duy, điều hành phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Qua đó góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực từ bộ mặt nông thôn đến đô thị, đặc biệt nông thôn đã xích gần đô thị bằng những tuyến đường nhựa, bêtông kiên cố, mạng lưới thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Công bố thành lập thành phố vùng biên Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Vui mừng hơn khi nông dân đã biết tự ý thức ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào canh tác nông nghiệp, tích cực tham gia hội quán, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo hướng an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm, chung tay cùng Đảng bộ chính quyền xây dựng nông thôn mới, quê hương giàu đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Hùng cũng nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nông thôn phải là nơi đáng sống với kết cấu hạ tầng tốt hơn, điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, cuộc sống của nhân dân ngày càng giàu đẹp, văn minh. Do đó, đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng thành phố Hồng Ngự trở thành đô thị trung tâm của vùng kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy hơn nữa vai trò của người dân trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, triển khai quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; sớm hoàn thành tiêu chí đô thị loại III dần tiếp cận thực hiện các tiêu chí đô thị loại II.

Đồng thời, kiện toàn bộ máy chính quyền phù hợp với mô hình phát triển đô thị mới; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí, thực hiện các chính sách an sinh-xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an ninh quốc phòng và thực hiện tốt công tác đối ngoại. Qua đó, xứng đáng với vai trò trung tâm động lực của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới Việt Nam-Campuchia nói chung, Đồng Tháp-Prayveng nói riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định tặng Bằng khen cho 10  tập thể và 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện và đóng góp an sinh xã hội cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Ngự; 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện đề án thành lập phường An Bình A, An Bình B và thành phố Hồng Ngự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục