Thông tư mới cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được mua cổ phiếu không yêu cầu đủ tiền và công ty chứng khoán đánh giá rủi ro thanh toán của nhà đầu tư để xác định mức tiền phải có khi đặt lệnh.
Cả nước hiện có 561 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 518.070 căn; trong đó Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với 16 dự án, Hải Phòng với 9 dự án, Đồng Nai 8 dự án, Thanh Hóa 10 dự án...
Hiện, hệ thống báo cáo, công bố thông tin một đầu mối qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã sẵn sàng đưa vào vận hành và áp dụng trước đối với 321 công ty niêm yết và 869 công ty đăng ký giao dịch.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin các doanh nghiệp trên sàn UpCoM không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm liên tiếp trở lên, sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu.
Sau hơn 4 năm niêm yết, VPBank luôn duy trì đối thoại cởi mở, thẳng thắn với nhà đầu tư, không ngừng nỗ lực hoàn thiện, chuẩn hóa các thông tin theo chuẩn mực quốc tế.
Phó Thủ tướng giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thông tin rộng rãi việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước để người dân, xã hội và cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu doanh nghiệp nhà nước triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015.
Mặc dù, các quy định pháp luật của Việt Nam là rất chặt chẽ, tuy nhiên việc công bố thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán vẫn gây ra những “hiểu lầm,” khiến các quyết định đầu tư
Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung, xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp của VINASTAS trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát thời gian qua.
Liên tiếp vi phạm không công bố thông tin, thêm vào đó tình tiết tăng nặng hơn là việc báo cáo thông tin không chính xác, Khoáng sản Hòa Bình đã bị SSC ra quyết định xử phạt số tiền 200 triệu đồng.
Tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu HAR trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư Phạm Thị Hiệu đã bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt tới 300 triệu đồng.
Thông tư Hướng dẫn về việc công bố thông có hiệu lực từ 1/6 với nhiều bước tiến lớn và được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch.
"Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp niêm yết, mà mở rộng ra cả các công ty đại chúng lớn (quy mô vốn điều lệ thực góp trên 120 tỷ đồng, quy mô đại chúng từ 300 cổ đồng).