Công bố tốp 10 mô hình hỗ trợ người khuyết tật

Các mô hình được lựa chọn đáp ứng các nhu cầu cầu khẩn thiết của người khuyết tật, sự tham gia của có khả năng nhân rộng.
Sáng 3/3, Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Đài truyền hình Việt Nam đã công bố 10 mô hình hỗ trợ người khuyết tật tốt nhất tại Việt Nam năm 2009.

Các mô hình này được lựa chọn trong tổng số 50 mô hình hỗ trợ người khuyết tật đang được triển khai trên phạm vi cả nước, dựa trên các tiêu chí như khả năng đáp ứng các nhu cầu cầu khẩn thiết của người khuyết tật, sự tham gia của cộng đồng, tính bền vững, kết quả thực tế, tính hiệu quả và khả năng nhân rộng.

Việc triển khai các mô hình này nằm trong khuôn khổ chiến dịch hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam mang tên “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” do Đài Truyền hình Việt Nam và tổ chức Đông Tây hội ngộ hợp tác triển khai từ tháng 12/2009.

Mục tiêu của chiến dịch là giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các vấn đề của người khuyết tật tại Việt Nam, trong đó có trẻ em và người khuyết tật bẩm sinh, nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, người bị khuyết tật do tai nạn giao thông...và gây quỹ hỗ trợ cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bạch Ngọc Chiến, Trưởng ban Truyền hình Đối Ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam và bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Phát triển chương trình của Tổ chức Đông Tây hội ngộ, bày tỏ hy vọng chương trình sẽ là nhịp cầu nối các trái tim ở trong và ngoài nước để có thêm nhiều người khuyết tật Việt Nam được trợ giúp.

Hiện ở Việt Nam có khoảng 1 triệu người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Thông tin cơ bản về nhóm đối tượng này cũng như hoạt động của các mô hình hỗ trợ người khuyết tật đã được đăng tải trên trang web có địa chỉ www.cuocsongvantuoidep.vn.

Tổ chức Đông Tây hội ngộ đã hoạt động tại Việt Nam 21 năm và hiện là một trong các tổ chức phi chính phủ lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến nay, Đông Tây hội ngộ đã hỗ trợ hơn 74 triệu USD cho các hoạt động từ thiện xã hội ở Việt Nam./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục