Công dân Nigeria đối mặt với án tù chung thân

Một tòa án tại Mỹ đã buộc 6 tội danh với Umar Farouk Abdulmutallab, người Nigeria, thủ phạm chính đánh bom bất thành Delta Airlines.
Ngày 6/1, một tòa án tại Mỹ đã buộc 6 tội danh đối với Umar Farouk Abdulmutallab, công dân Nigeria là thủ phạm chính trong vụ đánh bom bất thành trên chuyến bay 253 của Delta Airlines của Mỹ vào đúng Ngày Giáng sinh vừa qua.

Nếu bị kết tội, tên khủng bố 23 tuổi này có thể chịu án tù chung thân.

Theo hồ sơ tòa án tại Michigan, Abdulmutallab bị buộc tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, âm mưu giết hại 289 người trên chiếc máy bay của Mỹ và âm mưu hủy hoại chiếc máy bay.

Tên này cũng bị khép tội mang chất nổ lên máy bay cùng 2 tội khác liên quan việc sở hữu pháo hoặc chất nổ trong chuyến bay khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan đi Ditroit, Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết tổng hợp các tội danh này, Abdulmutallab sẽ phải lĩnh án tù chung thân.

Abdulmutallab hiện đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở Milan, Michigan.

Vụ khủng bố bất thành đã làm rúng động toàn bộ hệ thống an ninh hàng không không chỉ của Mỹ mà của nhiều nước trên thế giới, cũng như đã bộc lộ những lỗ hổng trong ngành tình báo Mỹ mà Tổng thống Barack Obama gọi là một "thất bại mang tính hệ thống"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục