Theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn cơ sở được phép sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn và 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn cho các hoạt động.
Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tiếp tục được "mổ xẻ" trong phiên làm việc QH sáng nay. Nhiều ý kiến cho rằng cần linh hoạt trong quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí, không quy định cứng tỷ lệ 25% và 75%.
Năm 2023, có gần 21,8 nghìn công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, với hơn 1,3 triệu người tham gia và gần 90 nghìn sáng kiến cải thiện điều kiện lao động.
Nhìn chung mức thưởng Tết năm nay không có biến động nhiều, cơ bản đảm bảo bằng mức thưởng của năm 2023. Đây cũng là nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn hướng tới chăm lo đời sống người lao động.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đến hết nhiệm kỳ cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, 83% các tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể...
Trong ngày 9/10, Công ty TNHH Viet Glory và huyện Diễn Châu sẽ trực tiếp liên lạc mời công nhân vào làm việc thêm lần nữa. Những ai không vào làm việc sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Tổng Thư ký Trung tâm Những người Lao động Cuba đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp FDI trong tạo nhiều điều kiện thuận lợi để công nhân lao động được học tập, làm việc và phát triển.
Việc bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội đã thể hiện đúng mục đích, yêu cầu về lựa chọn “thủ lĩnh” công đoàn ở cơ sở mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra.
Hằng ngày, “Tổ an toàn COVID-19” trong các doanh nghiệp tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc.
Đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động là công tác vô cùng quan trọng của tổ chức công đoàn và cần được tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.
90 đảng viên là chủ tịch công đoàn cơ sở làm việc trong 90 doanh nghiệp đều là những người thực sự tiêu biểu, điển hình cho những đảng viên “một gánh hai vai."
Sự lớn mạnh của phong trào công nhân, viên chức, người lao động đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập, đổi mới toàn diện của đất nước.
Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung xác định rõ hơn nhiệm vụ từng cấp công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phải coi cơ sở là trọng tâm, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động.
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân, nhiều tỉnh-thành phố đã tổ chức tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Hành vi phân biệt đối xử với cán bộ công đoàn của doanh nghiệp chính là nguyên nhân khiến cán bộ công đoàn cơ sở ngại đấu tranh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Các cấp công đoàn đã bảo lãnh cho 1.813 hộ gia đình công nhân, viên chức vay vốn, giải quyết việc làm cho 2.320 lao động với mức thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/người/tháng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở không ngừng trau dồi kiến thức, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của người lao động.