Tổng thống Senegal vừa tuyên bố Mali, Burkina Faso và Niger được tự do đưa ra lựa chọn của riêng họ, đồng thời đảm bảo rằng ông đã làm mọi cách để đưa những nước này trở lại ECOWAS.
ECOWAS khẳng định khối này yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống bị lật đổ của Niger Mohamed Bazoum và lập lại trật tự hiến pháp, đồng thời nói rằng các cuộc đàm phán sẽ không kết thúc sớm.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một người phát ngôn của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi cho biết nghị viện ECOWAS đã nhóm họp ngày 11/8 để thảo luận về tình hình tại Niger.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức khẳng định ủng hộ giải pháp ngoại giao của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên giải pháp thay thế các hình thức can thiệp quân sự ở Niger.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ: “Chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết hỗ trợ người dân Niger, đồng thời kêu gọi ngay lập tức khôi phục chính phủ dân cử tại quốc gia này.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm nâng cao và tạo cân bằng trong hợp tác thương mại thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất nhập khẩu của cả hai bên.
Đại úy Ibrahim Traore, người đã dẫn đầu cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống tạm quyền Paul-Henri Damiba vào tuần trước, cho biết ông sẽ tuân theo thời hạn của ECOWAS.
Lãnh đạo quân đội của Burkina Faso, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã sang thủ đô Lome của Togo sau khi các sỹ quan quân đội thông báo rằng ông đã bị loại bỏ quyền lực.
Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba - người lên nắm quyền trong cuộc đảo chính hồi tháng 1 ở Burkina Faso, đã đặt ra 7 điều kiện để từ chức, bao gồm đảm bảo an ninh cho ông cùng các đồng minh.
ECOWAS ngày 25/3 tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Mali do sự trì hoãn trong việc khôi phục chế độ dân sự tại quốc gia vùng Sahel sau cuộc đảo chính quân sự.
Quyết định đình chỉ các biện pháp trừng phạt Mali được tòa án của Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA) đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất thường trong khu vực bàn về vấn đề Mali.
Theo các tiêu chí do Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đề ra, mỗi quốc gia phải duy trì trong ít nhất 3 năm hiệp ước hội tụ trước khi dự án đồng tiền chung có thể ra đời.
Liên minh châu Âu đã tạm thời đình chỉ 2 sứ mệnh huấn luyện quân đội và cảnh sát của Mali vốn là một phần trong các nỗ lực quốc tế nhằm ổn định tình hình ở Mali.
Kể từ năm 2006, xuất khẩu của khu vực phía Nam Sahara châu Phi sang Mỹ đã giảm 66%, trong khi xuất khẩu của khu vực này sang các nước như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lần lượt tăng gấp 2-3 lần.
Tổng thống Nigeria cho rằng các tiêu chí về đồng Eco đã không được đa số các quốc gia đồng thuận và vì vậy, cần phải hoãn việc ra mắt đồng tiền chung này.
Bất chấp thời điểm ra mắt đồng ECO đã được ấn định, hiện ECOWAS chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào liên quan đến việc thiết kế, sản xuất và thử nghiệm các loại mệnh giá của đồng tiền chung.