ECOWAS thúc đẩy đàm phán với chính quyền quân sự Niger

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một người phát ngôn của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi cho biết nghị viện ECOWAS đã nhóm họp ngày 11/8 để thảo luận về tình hình tại Niger.
ECOWAS thúc đẩy đàm phán với chính quyền quân sự Niger ảnh 1Tư lệnh quốc phòng các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi chụp ảnh chung tại phiên họp bất thường của ECOWAS về Niger ở Abuja (Nigeria) ngày 4/8/2023. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 12/8, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) thông báo sẽ cử một ủy ban nghị viện tới Niger để gặp gỡ các tướng lĩnh chính quyền quân sự lên nắm quyền ở nước này sau vụ đảo chính tháng trước.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một người phát ngôn của ECOWAS cho biết nghị viện ECOWAS đã nhóm họp ngày 11/8 để thảo luận về tình hình tại Niger.

Tại cuộc họp, ECOWAS nhất trí thành lập một ủy ban nghị viện có nhiệm vụ gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, hiện là chủ tịch luân phiên của ECOWAS, để thông báo kế hoạch đến Niger đàm phán với các tướng lĩnh chính quyền quân sự.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với chính quyền quân sự Niger cho biết các nhà lãnh đạo tôn giáo Nigeria đã đến Niger để gặp giới chức lãnh đạo cuộc đảo chính. Thủ tướng mới được bổ nhiệm Ali Mahaman Lamine Zeine của Niger đã tiếp phái đoàn tại thủ đô Niamey.

Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm sỹ quan thuộc Lực lượng Cận vệ Tổng thống của Niger đã tiến hành cuộc đảo chính và tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum. Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập để điều hành đất nước và đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani. Hiện Tổng thống Bazoum vẫn bị giam giữ.

[Tổng thống bị giam giữ của Niger được tiếp cận với bác sỹ]

ECOWAS đã đưa ra tối hậu thư đối với chính quyền quân sự ở Niger, cảnh báo sẽ có biện pháp can thiệp quân sự nếu các tướng lĩnh tiến hành vụ đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum trước ngày 6/8.

Tuy nhiên, thời hạn của tối hậu thư này đã trôi qua và giới lãnh đạo đảo chính ở Niger cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy.

Cuộc đảo chính ở Niger làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đẩy khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bất ổn. Vùng Sahel thuộc Tây Phi là một trong những khu vực nghèo nhất trên thế giới và phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố kéo dài. Do đó, khu vực này có nguy cơ rơi vào bất ổn hơn nữa nếu cuộc khủng hoảng tại Niger trở nên trầm trọng hơn.

Trước tình hình này, ngày 12/8, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger, đồng thời khẳng định ủng hộ những nỗ lực của ECOWAS và sẵn sàng hỗ trợ khối này.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết cuộc đảo chính ở Niger đã gây ra những tác động tiêu cực đối với phúc lợi và an ninh của người dân Niger cũng như sự ổn định của khu vực. EU khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục