Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng, quyết định vận mệnh dân tộc; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 1Các bậc phụ huynh trao cho con những nụ hôn ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 2Các em nhỏ được tham gia làm đồ chơi truyền thống với các loại đèn trung thu khác nhau tại chương trình Vui Tết Trung thu 2020 với chủ đề Lung linh trăng rằm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 3Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Hà Nội) khám, phẫu thuật nụ cười miễn phí và tặng quà cho hơn 100 trẻ khuyết tật khe hở môi, vòm miệng đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 4Sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19, các trường trên địa bàn thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên để phục vụ công tác dạy học và chăm sóc trẻ. (Ảnh: TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 5Các em thiếu nhi xã Tam Hợp tưng bừng phá cỗ Tết Trung thu sớm tại chương trình Vầng trăng yêu thương. (Ảnh: TTXVN phát)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 6Học sinh trường mầm non Thu Tà (xã Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) được uống sữa miễn phí trong chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 7Các em nhỏ tham gia các hoạt động vui chơi trên phố đi bộ hồ Gươm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 8Chơi các trò chơi dân gian, gói bánh chưng, bắt vịt… trong chương trình trải nghiệm với chủ đề Tết cổ truyền dân tộc, là những hoạt động được các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 9Học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ tự tay trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng trong chương trình Tết cổ truyền dân tộc tại Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 10Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vui chơi đón Tết. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 11Trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4 sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 12Các em nhỏ háo hức chờ giây phút được phá cỗ đón Trung thu sau ngày Hà Nội thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 22/CT-UBND. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 13Tổ chức các trò chơi để tăng khả năng vận động cho các bé ngay từ ngày đầu tới trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 14Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao tặng các suất cơm nghĩa tình cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi ở ngõ 897 Đường Đê La Thành. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 15Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đến tận nhà tặng quà cho học sinh ở xã biên giới Ba Nang, huyện Đakrông nhân dịp đầu năm học mới 2020-2021. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 16Một giờ học của cô và trò trường Mẫu giáo Mầm non A, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 17Kỹ thuật viên Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 18Với mục đích nâng cao khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ, tạo hứng thú tích cực trong học tập và vui chơi, các cô giáo, đoàn viên của Chi đoàn trường Mầm non Sao Mai (thành phố Tuyên Quang) đã triển khai mô hình Đồ chơi tự tạo, từ những nguyên vật liệu phế thải. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 19Các bé từ 0 đến 6 tuổi vui chơi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 20Ngành giáo dục các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe giai đoạn 2018-2025. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 21Các bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh trong Chương trình Trái tim cho em. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 22Trường Mầm non Bình Minh, xã Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La) trang bị đèn sưởi giúp học sinh giữ ấm trong giờ học trước các đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại kéo dài. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 23Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và trưởng bản Hồ Thị Kiên vận động trẻ em trong bản đến trường. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 24Bảo mẫu và bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương cùng chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19 chờ người thân đón về. (Ảnh: TTXVN phát)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 25Thầy giáo Trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên đắp chăn ấm cho học sinh khi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho các em trước thời tiết ở mức rét hại vào đêm và sáng sớm tại Yên Bái. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 26Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ y, bác sỹ, nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh non yếu với tỷ lệ cao, được đánh giá là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đi đầu trong lĩnh vực này. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 27Nhân viên y tế quận Hà Đông tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 6 tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 28Ngay sau khi được phép đón trẻ đến lớp, các trường khối mầm non trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng cho trẻ. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 29Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế mang Tết Trung thu ý nghĩa tới các bệnh nhi điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 30Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường Mầm non Giang Sơn, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 31Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng quà cho các em thiếu nhi sống trên thuyền tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 32Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng trao tặng máy tính và túi an sinh cho cháu Trần Thị Thanh Chúc (huyện Thường Tín) có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học online. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 33Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu thăm hỏi và tặng quà cho các em mồ côi vì COVID-19 tại Quận 4. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 34Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở đến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tại điểm tiêm trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 35Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các trẻ em tại Lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (2019). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 36Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 37Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 38Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc ngành giáo dục năm học 2017-2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ảnh 39Trẻ em vui chơi Khu đô thị Times City (Hà Nội) nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch (2020). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục