Công ty dầu khí Trung Quốc đầu tư 250 triệu USD vào Ai Cập

Công ty SOG của Trung Quốc đã đầu tư 250 triệu USD xây dựng một nhà máy cán thép sản xuất ống dẫn tại Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành dầu khí.
Công ty dầu khí Trung Quốc đầu tư 250 triệu USD vào Ai Cập ảnh 1Đại diện của SOG với Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Sherif Ismail. (Nguồn: thecairopost.com)

Báo điện tử Egypt Independent số ra mới đây đưa tin công ty dầu khí Ngôi sao (SOG) của Trung Quốc đã công bố một khoản đầu tư trị giá 250 triệu USD vào Ai Cập để xây dựng một nhà máy cán thép sản xuất ống dẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành dầu khí.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Sherif Ismail cho hay các ngân hàng Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ 100% nguồn tài chính cho dự án xây dựng nhà máy cán thép mới này. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng các khoản đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực dầu khí tại Ai Cập.

Người đại diện của công ty SOG tại Ai Cập Mohamed al-Gogary cho biết, nhà máy mới sẽ cung cấp các sản phẩm ống dẫn nhằm phục vụ nhu cầu khoan, thăm dò và lắp đặt các nhà máy lọc dầu, hóa dầu và các dự án đường ống dẫn khí đốt.

Ông al-Gogary cho biết thêm, các nhà đầu tư Trung Quốc nói chung và SOG nói riêng trong lĩnh vực dầu mỏ đang rất kỳ vọng vào sự phát triển của ngành năng lượng tại Ai Cập và mong muốn mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận với chính quyền Cairo.

Chủ tịch công ty SOG Li Yang cho biết, dự án là giai đoạn thứ ba của một đại dự án chiến lược nhằm khoan thăm dò dầu khí được triển khai cách đây 5 năm và đã thu được những kết quả rất tích cực. Điều này đã khuyến khích Chính phủ Trung Quốc tiếp tục tăng vốn đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ tại Ai Cập.

Trong hai năm qua, Chính phủ Ai Cập đã ký kết hơn 54 thỏa thuận về thăm dò và phát triển các mỏ dầu khí trên quy mô cả nước khiến nhu cầu về các thiết bị khoan và ống dẫn ngày một tăng nhanh. Ai Cập đang kêu gọi đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục