Công ty Điện lực TEPCO của Nhật Bản lỗ nặng

Trong tài khóa 2011 (kết thúc vào tháng 3/2012), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã lỗ ròng tới 781,64 tỷ yen (tương đương 9,76 tỷ USD).
Trong tài khóa 2011 (kết thúc vào tháng 3/2012), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã lỗ ròng tới 781,64 tỷ yen (tương đương 9,76 tỷ USD) và với tình hình hiện nay, công ty khó tránh khỏi thua lỗ trong tài khóa tiếp theo.

Trước đó, trong tài khóa 2010, TEPCO lỗ tới 1.240 tỷ yen do các chi phí khổng lồ khắc phục sự cố tại lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trong báo cáo công bố ngày 14/5, TEPCO cho biết thua lỗ từ hoạt động kinh doanh trong tài khóa vừa qua là 272,5 tỷ yen do công ty này phải sử dụng nhiều nguyên liệu để vận hành các nhà máy nhiệt điện nhằm bù đắp sự thiếu hụt sản lượng điện hạt nhân trong khi giá nhiên liệu này tăng.

Bên cạnh đó, nguồn thu của TEPCO trong tài khóa 2011 giảm 0,4%, đạt 5.350 tỷ yen, do các khách hàng hạn chế sử dụng năng lượng để tiết kiệm chi phí. Sản lượng điện TEPCO tiêu thụ trong tài khóa 2011 giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tài khóa 2011, TEPCO cho biết đã thanh toán 2.530 tỷ yen bồi thường cho những người bị ảnh hưởng từ sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1, trong đó TEPCO nhận được 2.430 tỷ yen từ một quỹ hỗ trợ khắc phục thảm họa hạt nhân do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Dự kiến trong tài khóa 2012 (sẽ kết thúc vào tháng 3/2013), TEPCO sẽ lỗ ròng 100 tỷ yen, lỗ hoạt động kinh doanh là 235 tỷ yen và doanh số đạt 6.030 tỷ yen, tăng 12,6% so với tài khóa trước nhờ kế hoạch tăng giá điện cho hộ tiêu dùng từ tháng Bảy tới. Trước đó, TEPCO đã tăng mạnh giá điện bán cho các doanh nghiệp từ tháng Tư vừa qua.

Trong thời gian tới, TEPCO sẽ tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo công ty, đổi lại sẽ nhận được khoản hỗ trợ 1.000 tỷ yen từ Chính phủ Nhật Bản, giúp tỷ lệ vốn trên tài sản của công ty này tăng lên mức 10% vào tháng 3/2013, so với mức 3,5% hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục