Công ty năng lượng Lukoil của Nga mua lại công ty con của Shell

Công ty Lukoil của Nga thông báo đã mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn Shell Neft, công ty sở hữu hơn 400 trạm xăng Shell và một nhà máy sản xuất dầu nhờn ở Nga.
Công ty năng lượng Lukoil của Nga mua lại công ty con của Shell ảnh 1Một trạm xăng của Shell. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/5, công ty năng lượng đa quốc gia Lukoil của Nga thông báo đã mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn Shell Neft, công ty sở hữu hơn 400 trạm xăng Shell và một nhà máy sản xuất dầu nhờn ở Nga.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Lukoil cho biết đã mua lại 100% cổ phần của Shell Neft, một trong các công ty con của tập đoàn năng lượng Shell của Anh.

Theo thỏa thuận này, hơn 350 người hiện đang được Shell Neft tuyển dụng sẽ được chuyển giao cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp này.

[Tập đoàn dầu mỏ Shell thiệt hại gần 5 tỷ USD do rút khỏi Nga]

Shell Neft hiện đang vận hành 411 trạm xăng, chủ yếu nằm ở miền Trung và Tây Bắc nước Nga, và một nhà máy sản xuất dầu nhờn tại Tver.

Thương vụ này sẽ hoàn tất sau khi được Cơ quan Chống độc quyền Liên bang chấp thuận.

Hồi cuối tháng Hai, Shell đã thông báo sẽ bán cổ phần của mình trong tất cả các liên doanh với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Vào thời điểm đó, các liên doanh này có giá trị khoảng 3 tỷ USD.

Shell sau đó tuyên bố ngừng mọi hoạt động mua dầu và khí đốt của Nga theo chính sách của Chính phủ Anh.

Anh đang cùng các nước phương Tây khác áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Một loạt các doanh nghiệp phương Tây, từ các nhà bán lẻ đến các công ty tài chính đã tạm dừng hoạt động ở Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.