COVID-19: Trung Quốc ghi nhận thêm 13 ca tử vong và 11 ca mới mắc bệnh

Tính đến hết ngày 13/3, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tăng thêm 13 người lên thành 3.189 người.
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 11 ca mới nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trong ngày 13/3, nâng tổng số ca nhiễm virus tại đây lên thành 80.824 người.

Trong số những ca nhiễm mới, có 4 trường hợp thuộc tâm dịch - tỉnh Hồ Bắc.

[Hồ Bắc nới lỏng hạn chế đi lại, Nhật Bản có 676 ca mắc COVID-19]

Tính đến hết ngày 13/3, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tăng thêm 13 người lên thành 3.189 người.

Toàn bộ số ca tử vong trong ngày này đều ở tỉnh Hồ Bắc. Đến nay, đã có 3.075 trường hợp tử vong tại tỉnh này.

Cũng theo NHC, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 1.430 bình phục và xuất viện ngày 13/3, theo đó tổng số ca mắc COVID-19 được chữa khỏi là 65.541 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục