CPC và Thái Lan tăng cường hợp tác song phương

Ngoại trưởng hai nước Campuchia và Thái Lan sẽ gặp nhau ngày 4/2 để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.
Phát biểu sau cuộc gặp trù bị tại Siem Riep, quan chức cấp cao của hai nước Campuchia và Thái Lan cho biết ngoại trưởng hai nước sẽ gặp nhau ngày 4/2 để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho hay cuộc gặp thường niên này nhằm mục đích củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả du lịch, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế và an ninh dọc biên giới chung.

Ông cũng cho biết hai ngoại trưởng có thể đề cập vấn đề hai công dân Thái Lan vừa bị tòa án Phnom Penh kết án 6 và 8 năm tù giam hôm 1/ 2 về tội vào Campuchia trái phép và mưu toan thu thập những thông tin có thể làm hại an ninh quốc gia Campuchia, cũng như việc triển khai quân đội dọc biên giới hai nước dựa trên tình hình hiện nay.

Báo chí Campuchia ngày 3/2 dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết Ngoại trưởng Kassit Piromya sẽ gặp Ngoại trưởng Hor Nam Hong để chuyển thông điệp của Chính phủ Thái Lan rằng Băngcốc không muốn chiến tranh với Phnôm Pênh và bất kỳ nước nào khác. Thông điệp này sẽ giúp làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay trên tuyến biên giới hai nước.

Về yêu sách của lực lượng "Áo vàng" (PAD) đòi chính phủ phải đưa hai công dân Thái nói trên về nước trong vòng ba ngày sau phiên xử án, ông Suthep nói rằng lực lượng "Áo vàng," thay vì đòi hỏi, hãy hợp sức cùng chính phủ để hai công dân đó sớm được trở về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục