CTBTO coi Việt Nam là quốc gia ưu tiên hợp tác

Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện sẽ thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để giúp Việt Nam nâng cao năng lực nhân sự.
Đại sứ Việt Nam tại Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) có trụ sở tại Vienna (Áo) Nguyễn Thiệp ngày 29/11 vừa qua đã trình Thư ủy nhiệm lên Thư ký điều hành Ủy ban trù bị CTBTO, ông Tibor Toth.

Tại buổi tiếp, ông Tibor Toth đánh giá cao quá trình tham gia và phê chuẩn Hiệp ước CTBT của Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng đối với việc chống phổ biến hạt nhân và ngăn chặn chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á và trên thế giới.

Ông cũng cho biết CTBTO coi Việt Nam là một trong số các quốc gia ưu tiên trong chương trình xây dựng nguồn nhân lực của Trung tâm dữ liệu quốc tế (IDC) của CTBTO và khẳng định CTBTO sẽ thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để giúp Việt Nam nâng cao năng lực nhân sự phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định chính sách nhất quán yêu chuộng hòa bình của Việt Nam, chủ trương giải trừ quân bị toàn diện, triệt để, kể cả vũ khí hạt nhân, và mong muốn của Việt Nam nhận được sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có CTBTO, để phát triển ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục tiêu hòa bình và phát triển.

Cùng tiếp Đại sứ Nguyễn Thiệp còn có ông Lassina Zerbo, người vừa được các quốc gia thành viên CTBTO bầu làm Thư ký điều hành của Ủy ban trù bị trong kỳ họp tháng 9/2012 vừa qua và sẽ nhậm chức vào tháng 6/2013 tới.

Đại sứ Nguyễn Thiệp chúc mừng ông Lassina Zerbo, người Burkina Fasso, là người đầu tiên từ các nước đang phát triển trúng cử vào chức Thư ký điều hành của CTBTO và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông trong nhiệm kỳ tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục