Cư dân mạng Trung Quốc bất bình vì ông Obama nhai kẹo cao su

Hành động nhai kẹo cao su của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị APEC đã gây nên một làn sóng phản ứng dữ dội với người dùng mạng ở Trung Quốc.
Cư dân mạng Trung Quốc bất bình vì ông Obama nhai kẹo cao su ảnh 1Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình tại APEC. (Nguồn: AP)

Hành động nhai kẹo cao su của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị APEC đã gây nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ người dùng mạng ở Trung Quốc.

Theo Daily Mail, ông Obama thường xuyên sử dụng Nicorette, một loại kẹo cao su giúp giảm các cơn thèm hút thuốc lá. Ông đã nhai loại kẹo này sau khi bước ra khỏi chiếc limousine khi tới cung thể thao dưới nước ở Bắc Kinh và được một đoàn vũ công dân gian đón tiếp.

Người dùng Internet ở Trung Quốc, vốn quen với sự trang trọng thường thấy ở các lãnh đạo nước mình, đã tỏ ra hết sức không hài lòng với hành động này của ông Obama.

Yin Hong, một giáo sư khoa báo chí thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh đã lên trang mạng xã hội nổi tiếng Trung Quốc là Sina Weibo để tỏ thái độ không bằng lòng: "Hội nghị này là một sự kiện vô cùng trang trọng, thế mà ông Obama lại bước ra khỏi ôtô và nhai kẹo cao su như một kẻ ăn không ngồi rồi."

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 22 tại Bắc Kinh là sự kiện lớn nhất trong năm ở Trung Quốc, với sự tham gia của 21 nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, một số người dân Trung Quốc cho rằng hội nghị này đã gây nhiều ảnh hưởng lên đời sống của họ.

Chính quyền đã ra lệnh cấm đốt nhiên liệu gỗ để giảm thiểu lượng khí thải và bảo đảm bầu trời Bắc Kinh luôn trong xanh trong thời gian diễn ra hội nghị, thay vì bị che phủ bởi một màn khói sương màu xám như ngày thường. Điều này đã buộc nhiều người dân sống ở các vùng lân cận Bắc Kinh phải chịu đựng những đêm lạnh thấu xương vì không được đốt lửa sưởi ấm.

"Ban đêm đi ngủ, tôi phải đắp tới ba cái chăn. Không được đốt lửa nên chúng tôi cũng không có cách nào làm ấm những cái giường gạch của mình," một người đàn ông họ Bai cho biết. Theo truyền thống, những gia đình sống ở miền Bắc Trung Quốc thường đốt than củi để giữ ấm trong nhà cả ngày lẫn đêm.

Thủ đô Bắc Kinh thường xuyên bị bao phủ bởi một màn sương với mùi hăng và vô cùng ngột ngạt do khói bụi và khí thải, với mức độ ô nhiễm đã vượt quá mức cho phép, khiến người dân thường xuyên lên tiếng phàn nàn và tỏ thái độ bất bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục