Cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao được cử thay ông Nguyễn Văn Thuân, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.
Cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia ảnh 1Ông Nguyễn Trí Tuệ. (Nguồn: Toaan.gov.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 566/NQ-UBTVQH14 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao được cử thay ông Nguyễn Văn Thuân, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao gồm 5 thành viên do ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao làm Chủ tịch hội đồng.

Bốn ủy viên là ông Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục