Cửa khẩu Móng Cái tạm ngừng hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 ngày Tết

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II và cặp chợ biên giới Đông Hưng (Trung Quốc)/Lối mở Km3+4 Hải Yên (Quảng Ninh, Việt Nam) sẽ nghỉ Tết từ ngày 21/1 đến hết ngày 27/1.
Cửa khẩu Móng Cái tạm ngừng hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 ngày Tết ảnh 1Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho hay đơn vị này đã tiếp nhận thông tin trao đổi từ Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về lịch làm việc của các lực lượng chức năng cửa khẩu thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II và cặp chợ biên giới Đông Hưng (Trung Quốc)/Lối mở Km3+4 Hải Yên (Quảng Ninh, Việt Nam) sẽ nghỉ Tết từ ngày 21/1 đến hết ngày 27/1 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết âm lịch).

Do vậy, việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong khoảng thời gian này sẽ tạm ngừng.

Thời gian làm bù hai ngày là 28/1 (thứ Bảy) và 29/1 (Chủ nhật).

[Tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc]

Riêng cửa khẩu cầu Bắc Luân I (cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh) sẽ duy trì làm việc bình thường trong suốt thời gian Tết.

Sau thời gian dài ngừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19, cửa khẩu cầu Bắc Luân I đã được mở cửa trở lại làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân và khách du lịch từ ngày 8/1.

Chỉ 10 ngày mở cửa trở lại, cửa khẩu cầu Bắc Luân I đã làm thủ tục xuất nhập cảnh khoảng 4.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục