Phóng viên TTXVN tại Havana dẫn phát biểu ngày 29/5 của ông RafaelTenreyro, Giám đốc khai thác Tập đoàn dầu khí Cuba Cupet, cho biết sản lượng 21triệu thùng dầu khí/năm khai thác trên đất liền và ven biển hiện nay chỉ đảm bảođáp ứng được 46% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Ngoài ra, Cuba phải nhập khẩu thêmgần 100.000 thùng dầu/ngày từ Venezuela.
Theo các chuyên gia dầu khí Cuba, vùng Vịnh Mexico của nước này rất giàutiềm năng dầu khí với trữ lượng có thể lên tới 20 tỷ thùng.
Việc khai thác dầukhí tại đây là một trong những chủ trương quan trọng trong chiến lược phát triểnnăng lượng của Cuba, một phần của lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nướcvừa được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI.
Dự kiến, Cuba sẽ bắt đầu tiến hành khoan 5 giếng dầu tại vùng Vịnh Mexicovào mùa Thu năm nay với các đối tác nước ngoài. Giàn khoan có tên Scarabeo 9, doTrung Quốc và Singapor sản xuất, sẽ tới Cuba trong những tháng tới và sẽ được sửdụng phục vụ công tác thăm dò.
Scarabeo 9, giàn khoan bán tàu lặn công nghệ cao, có thể hoạt động ở độsâu tới 3.600m, là một trong những dàn khoan hiện đại nhất thế giới và có khảnăng đảm bảo an toàn khi xảy ra bão lớn hoặc những thảm họa khác.
Vùng lãnh hải của Cuba trên Vịnh Mexico trải dài trên 112.000km, đượcphân làm 59 lô dầu khí, trong đó 22 lô đã được ký hợp đồng thăm dò rủi ro vớicác công ty nước ngoài như Repsol (Tây Ban Nha), Hydro (Na Uy), OVL (Ấn Độ),PDVSA (Venezuela), PetroVietnam (Việt Nam) và Petronas (Malaysia).
Trung Quốc và Angola cũng đang thương thảo với Cuba về quyền thăm dò vàkhai thác dầu khí tại nước này./.