Cuba đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo Cuba bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
Cuba đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam ảnh 1Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Từ ngày 25-26/6, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế và Sản suất Trung ương Joel Queipo Ruiz; hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Ratmir Lozada García dẫn đầu; gặp và trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Cao cấp Ñico López Rosario del Pilar Pentón Díaz, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba Rolando Miguel González Patricio, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Fernando Gonzalez.

Đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana và thăm dự án hợp tác lúa gạo giữa hai nước.

Tại các buổi làm việc, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo Cuba; khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những thành tựu mà Cuba đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tác động bất lợi của kinh tế thế giới và cấm vận; khẳng định lập trường của Việt Nam phản đối và yêu cầu sớm dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương đối với Cuba.

[Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Cuba]

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã báo cáo các đồng chí lãnh đạo Cuba về những kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng, đề xuất một số phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa các ban Đảng, góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời thông tin về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện đường lối Đại hội XIII, giới thiệu và trao tặng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”

Cuba đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam ảnh 2Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng gặp và trao đổi với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế và Sản suất Trung ương Joel Queipo Ruiz. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Các lãnh đạo Cuba bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba; nhấn mạnh Cuba đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Các lãnh đạo Cuba khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Cuba nhất định sẽ vượt qua; thông báo sẽ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị; mong muốn tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên trong thời gian tới.

Trong hội đàm giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương, hai bên đã trao đổi về các phương hướng, biện pháp hợp tác cụ thể; nhất trí tăng cường phối hợp thực hiện Thỏa thuận Trao đổi và Hợp tác giai đoạn 2023-2028 giữa hai Đảng, góp phần triển khai các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, nhất là nội dung cuộc hội đàm trực tuyến cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Miguel Díaz-Canel, các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai nước và các địa phương trong thời gian tới, hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức đoàn thể và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục