Cuba đề cao vai trò tự quyết của doanh nghiệp

Báo Granma đã có bài xã luận khẳng định cần phải dỡ bỏ chính sách quản lý tập trung nhằm hướng tới một nền kinh tế hiệu quả hơn.
Ngày 13/4, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đã có bài xã luận khẳng định cần phải dỡ bỏ chính sách quản lý tập trung nhằm hướng tới một nền kinh tế hiệu quả hơn sau nửa thế kỷ bao cấp.

Toàn bộ trang cuối của báo Granma đã dành đăng bài xã luận hối thúc các doanh nghiệp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý kinh tế và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, trong khi nhà nước cần tập trung vào việc định hướng chính sách và không giới hạn hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết cho rằng điều kiện hiện nay không cho phép trì hoãn thực hiện nhiệm vụ này.

Việc các doanh nghiệp phải tự quyết định và quản lý hoạt động sản xuất trong tương lai là một trong những chính sách của kế hoạch “cập nhật hóa mô hình kinh tế,” do Chủ tịch Raul Castro đề xuất nhằm thay đổi phương thức hoạt động hiện nay của nền kinh tế Cuba.

Những chính sách cải cách kinh tế này, đã và đang được thực hiện, sẽ được xem xét và thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI, dự kiến khai mạc ngày 16/4 tới.

Theo tờ Granma, chủ trương phi tập trung quản lý và tăng cường sản xuất của các doanh nghiệp là một trong những vấn đề vẫn còn bị bỏ ngỏ trong việc thực hiện chính sách kinh tế, đã được thông qua cách đây 14 năm tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ V.

Trong kế hoạch “cập nhật hóa mô hình kinh tế,” Cuba dự kiến sẽ cắt giảm 1,3 triệu lao động thuộc khu vực nhà nước (khoảng 20% người ở độ tuổi lao động), giải thể các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giảm tối đa các doanh nghiệp hoạt động chỉ với nguồn ngân sách nhà nước. Hiện Cuba có 3.700 doanh nghiệp, nắm giữ gần 90% kinh tế đất nước và nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Trong một diễn biến liên quan tới hoạt động của các doanh nghiệp, mới đây, Tổng Thanh tra Nhà nước Gladys Bejerano thông báo từ ngày 25/4 tới ngày 31/5, sẽ tiến hành kiểm toán 750 doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và thắt chặt quản lý kinh tế. Trong năm 2010, cơ quan kiểm toán đã phát hiện sai phạm trong 40% số các doanh nghiệp bị kiểm tra.

Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI sẽ được tiến hành trong 4 ngày với sự tham gia của 1.000 đại biểu và chủ đề trọng tâm của đại hội lần này sẽ là các vấn đề liên quan tới phát triển nền kinh tế đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục