Cuba, Mỹ xúc tiến vòng đàm phán thứ ba về di cư

Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ cho biết Mỹ-Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ ba về vấn đề di cư vào ngày 18/6 tới ở Washington.
Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại Havana ngày 12/6 cho biết Mỹ và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ ba về vấn đề di cư vào ngày 18/6 tới tại Washington, Mỹ.

Cuba và Mỹ đã tái khởi động đàm phán về vấn đề di cư từ tháng 7/2009 tại New York, Mỹ sau sáu năm bị gián đoạn dưới thời Tổng thống George Bush.

Vòng đàm phán thứ hai được tổ chức tại Havana hồi tháng Hai vừa qua.

Tại các vòng đàm phán, hai bên đã đánh giá hiệu quả của việc thực hiện thỏa thuận di cư hiện có giữa hai nước, đồng thời thảo luận nội dung dự thảo thỏa thuận mới.

Cuba muốn Mỹ đảm bảo các hoạt động di cư hợp pháp, an toàn và có trật tự, đồng thời hợp tác hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống vận chuyển người trái phép.

Tháng 9/1994 và tháng 5/1995, Mỹ và Cuba đã ký các thỏa thuận về di cư nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Cuba sang Mỹ, theo đó Washington sẽ dành 20.000 thị thực cho người Cuba sang Mỹ một cách hợp pháp.

Tuy nhiên, Havana tố cáo Washington đã không thực hiện đúng cam kết, ngược lại còn khuyến khích người Cuba nhập cư trái phép theo Luật Điều chỉnh Cuba, gây ra những cái chết thảm thương cho hàng trăm người di cư bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục