Cuba và Tây Ban Nha thúc đẩy hợp tác thương mại

Kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban Hợp tác Doanh nghiệp Cuba và Tây Ban Nha khai mạc với mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước.
Ngày 27/9, kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban Hợp tác Doanh nghiệp Cuba và Tây Ban Nhađã khai mạc tại thủ đô Havana của Cuba với mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mạigiữa hai nước trong bối cảnh quốc đảo vùng Caribbe đang từng bước triển khai cácbiện pháp cập nhật mô hình kinh tế.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Phòng thương mại Tây Ban Nha ManuelTeruel cho biết các doanh nghiệp Tây Ban Nha rất quan tâm đến thị trường đầytiềm năng của Cuba và mong muốn được tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực có thếmạnh tại nước này, đặc biệt là du lịch.

Ông Teruel khẳng định bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng tớiTây Ban Nha và “thời điểm khó khăn” của đồng euro, các doanh nghiệp Tây Ban Nhavẫn đứng vững và có đủ tiềm năng để thúc đẩy đầu tư vào Cuba.

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng thương mại Cuba Estrella Madrigal nhấn mạnhquan hệ hợp tác thương mại trong những năm qua vẫn giữ ở mức cao, đồng thời kêugọi các doanh nghiệp hai nước xem xét mở rộng các lĩnh vực hợp tác nhằm đưa kimngạch trao đổi song phương tăng lên trong những năm tới.

Theo thống kê chính thức, trong năm 2011, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa củaTây Ban Nha sang Cuba đạt 676 triệu euro, tăng 9,5% so với một năm trước đó,trong khi trị giá xuất khẩu của Cuba sang thị trường quốc gia Nam Âu này cũngđạt 127 triệu euro, tăng 27%.

Tây Ban Nha hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Cuba, sau Trung Quốcvà Venezuela. Hiện có khoảng 192 văn phòng hoặc chi nhánh của các công ty TâyBan Nha cùng với khoảng hơn 30 công ty liên doanh giữa hai nước đang hoạt độngtại Cuba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.