Cuộc bầu cử của tỉnh Đắk Lắk thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng

Tỉnh Đắk Lắk đã bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 513 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 4.635 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.
Cuộc bầu cử của tỉnh Đắk Lắk thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 10/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức Phiên họp lần thứ sáu nhằm thông qua dự thảo báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo để tiến hành tổng kết cuộc bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đại biểu trúng cử; thực hiện một số nhiệm vụ còn lại cho đến khi bàn giao biên bản tổng kết, các hồ sơ tài liệu về bầu cử cho Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định.

Theo ông Y Biêr Niê, có nhiều yếu tố làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh đã nắm chắc quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương về cuộc bầu cử, nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở triển khai chuẩn bị cuộc bầu cử theo đúng quy định.

Các Hội nghị hiệp thương làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Mặt khác, việc chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ, tỉnh đã khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết quyết liệt và xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức cuộc bầu cử thích ứng với diễn biến dịch, góp phần thành công cho cuộc bầu cử.

Ngoài ra, quyết định thành công của cuộc bầu cử là truyền thống của nhân dân các dân tộc Đắk Lắk tham gia hưởng ứng tốt các phong trào, nhất là tham gia bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu từ xưa đến nay đều rất cao.

Tại phiên họp, đại biểu đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến về công tác tổ chức, kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm sau khi tổ chức cuộc bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của 49 dân tộc anh em trong tỉnh.

[Bầu cử QH: Công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV]

Việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các bước hiệp thương đảm bảo thời gian quy định; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tỷ lệ ứng cử viên là nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, ngoài Đảng đảm bảo đúng quy định, chú trọng đến chất lượng, trình độ, năng lực của đại biểu.

Nhận thức của nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bầu cử có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều ý kiến chất lượng tốt đóng góp cho ứng cử viên với sự tin tưởng, gửi gắm trách nhiệm, kỳ vọng cho người đại biểu. Các hội nghị cử tri được tổ chức nghiêm túc, vừa phát huy dân chủ, vừa thể hiện trách nhiệm của các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo y tế được các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, nhìn chung được giữ vững, đảm bảo trước, trong và sau cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung, nhiều hoạt động, hình thức phong phú, có chiều sâu.

Cuộc bầu cử của tỉnh Đắk Lắk thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng ảnh 2Quang cảnh Phiên họp. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp phát huy tốt trách nhiệm, tăng cường bám cơ sở, đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kiểm tra công tác triển khai bầu cử.

Kết quả, trong ngày 23/5, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, nghiêm túc, tạo được khí thế sôi nổi. Các khu vực bỏ phiếu khai mạc đúng thời gian quy định.

Toàn tỉnh có 1.374.559 cử tri; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,76%; có 6 đơn vị cấp huyện đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Tỉnh Đắk Lắk đã bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 513 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 4.635 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục