Luật mới buộc các công ty thuốc lá phải đóng gói sản phẩm trong các vỏ bao màuxanh ôliu, không in tên thương mại mà thay vào đó là những hình ảnh cảnh báonguy cơ đối với sức khỏe.
Quy định này lẽ ra có hiệu lực từ tháng 12/2011 nhưng bị trì hoãn thực thi saukhi các công ty thuốc lá lớn, trong đó có British American Tobacco, PhilipMorris, Imperial Tobacco và Japan Tobacco, phản đối mạnh mẽ.
Với phán quyết mới đây của tòa, các mẫu bao thuốc lá không in tên thương mại sẽxuất hiện trên thị trường Australia từ ngày 1/12 tới.
Quyết định này được coi là thắng lợi lớn cho Chính phủ Australia và Bộ trưởng Tưpháp Nicola Roxon, người đã khởi động chiến dịch thay đổi mẫu bao bì thuốc lákhi còn là Bộ trưởng Y tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nicola cũng cảnh báo nguy cơtrước mắt là thị trường thuốc lá đen sẽ phát triển.
Sau thất bại ở Australia, các công ty thuốc lá lớn có thể sẽ khởi kiện lên Tổchức Thương mại Thế giới (WTO), nơi Cộng hòa Dominica, Ukraine và Honduras đangdẫn đầu cuộc phản đối chống lại điều họ gọi là “biện pháp phản thương mại.” Cáccông ty thuốc lá biện luận rằng các chính phủ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ củahọ, trong đó có tên thương mại.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh và hy vọng quyết định của Tòa án Tối caoAustralia cho phép Chính phủ nước này ban hành luật mới về bao bì thuốc lá sẽtạo hiệu ứng dây chuyền trên toàn cầu. Hiện một số nước, trong đó có Anh và NewZealand, cũng đang cân nhắc ban hành luật tương tự.
Cơ quan Y tế thuộc Liên hợp quốc cũng coi quyết định của Tòa án Tối caoAustralia là một bước ngoặt.
WHO ước tính mỗi năm thế giới có khoảng 6 triệu ca tử vong vì các bệnh liên quantới thuốc lá./.