Cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc ''thắng lợi áp đảo''

Tại Hội nghị Bộ Chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc hôm 13/12, lần đầu tiên nước này khẳng định “giành được thắng lợi áp đảo” kể từ khi khơi dậy phong trào chống tham nhũng 6 năm qua.
Cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc ''thắng lợi áp đảo'' ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc áp giải một cựu quan chức bị cáo buộc biển thủ công quỹ, sau khi đối tượng được dẫn độ từ Mỹ về tới Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Hội nghị Bộ Chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc diễn ra vào ngày 13/12 đã lắng nghe báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, nghiên cứu triển khai xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và công tác chống tham nhũng năm 2019.

Hội nghị lần này chỉ rõ kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIX đến nay đã thực hiện quản lý đảng nghiêm khắc toàn diện theo pháp luật, “môi trường chính trị trong đảng cho thấy một bầu không khí mới, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã giành được thắng lợi mang tính áp đảo, quản lý đảng nghiêm khắc toàn diện theo pháp luật đã đạt được thành quả lớn.” Đây là lần đầu tiên Trung Quốc khẳng định “giành được thắng lợi mang tính áp đảo” kể từ khi khơi dậy phong trào chống tham nhũng sáu năm qua.

Dư luận bên ngoài quan tâm cách nhìn nhận vấn đề mới nhất này của trung ương có phải là có dấu hiệu giảm bớt việc quản lý quan chức cứng rắn trong đảng hay không.

[Trung Quốc kỷ luật gần 8.000 quan chức vi phạm trong tháng 10]

Ngày 6/12/2012, Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành bị điều tra do vi phạm kỷ luật, trở thành người đầu tiên “ngã ngựa” trong phong trào phát động liêm chính chống tham nhũng kể từ sau Đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc, sau đó hơn 200 quan chức từ cấp phó tỉnh trở lên bị điều tra.

Dư luận bên ngoài và trong đảng luôn quan tâm cuộc chiến này khi nào kết thúc, nhưng chính phủ Trung Quốc nhiều lần nhắc lại công cuộc chống tham nhũng không bao giờ ngừng nghỉ.

Báo cáo Đại hội XIX tháng 10/2017 đã đề cập đến “quản lý đảng nghiêm khắc toàn diện theo pháp luật:” “Hiện nay, tình hình đấu tranh chống tham nhũng vẫn nghiêm trọng, phức tạp, củng cố tình hình mang tính áp đảo, quyết tâm giành thắng lợi mang tính áp đảo cần phải vững chắc.”

Hội nghị Bộ chính trị lần này lại thay đổi từ “giành” đến “giành được,” từ quá trình đến kết quả, cho thấy sự khẳng định và thừa nhận cao độ vè thành tích chống tham nhũng trong những năm gần đây của Trung Quốc.

Hơn một năm qua kể từ sau Đại hội XIX đến nay, mức độ chống tham nhũng mạnh mẽ của Trung Quốc không giảm, các quan chức từ cấp phó tỉnh trở lên “ngã ngựa” đã lên đến hơn 20 người, trong đó có các quan chức cao cấp cấp bộ trưởng như cựu Phó ban tuyên truyền trung ương Trung Quốc Lỗ Vĩ, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia kiêm Cục trưởng Cục năng lượng quốc gia Bạch Khắc Lực, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hoành Vĩ...

Công tác chống tham nhũng cho thấy có nhiều hiện tượng mới, tình hình mới. Ủy ban giám sát quốc gia được thành lập, giám sát hoàn toàn cục diện mới.

Cựu ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quý Châu kiêm Phó tỉnh trưởng Vương Hiểu Quang trở thành “con hổ” đầu tiên bị bắt kể từ khi ủy ban giam sát quốc gia được thành lập.

Trước tình hình chống tham nhũng mạnh mẽ, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Hà Bắc Ngải Văn Lễ, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hà Nam Vương Thiết lần lượt ra đầu thú.

Việc “ngã ngựa” của Cục phó Giám sát thực phẩm-dược phẩm quốc gia Ngô Trinh do vụ vắcxin ở tỉnh Cát Lâm, Ủy viên thường vụ kiêm Tổng thư ký Tỉnh ủy Thiểm Tây Tiền Dẫn An do vấn đề xây dựng trái phép ở Tần Lĩnh cùng với nhiều quan chức bị xử phạt ở các mức độ khác nhau như cách chức, kỷ luật, cảnh cáo cho thấy sự coi trọng đến vấn đề dân sinh của Chính phủ Trung Quốc đối với vấn đề y tế sức khỏe, môi trường sinh thái.

Hội nghị Bộ chính trị của Trung Quốc lần này còn nhấn mạnh đến việc thúc đẩy triển khai thực hiện quyết sách lớn của trung ương đảng, đây vẫn sẽ là một trong những trọng điểm chống tham nhũng trong thời gian tới của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục