Cuộc đua bầu cử Liên bang Australia bắt đầu nóng

Theo thăm dò dư luận, Công đảng đã chiếm ưu thế, sau hai nhiệm kỳ nhường sân cho Liên đảng thắng cử dưới thời của các Thủ tướng Tony Abbott, Malcolm Turnbull và đương kim Thủ tướng Morrison.
Cuộc đua bầu cử Liên bang Australia bắt đầu nóng ảnh 1Thủ tướng Scott Morrison. (Nguồn: The Guardian)

Tờ The Age vừa đăng bài viết của tác giả David Crowe cho biết cuộc đua bầu cử Liên bang Australia giữa Liên đảng cầm quyền và Công đảng đối lập vừa được khởi động.

Theo ông Crowe, Thủ tướng Scott Morrison đã lên tiếng kêu gọi một cuộc bầu cử Liên bang, tổ chức vào ngày 18/5, với cam kết sẽ “làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn.”

Trọng tâm của chiến dịch bầu cử mà ông Morrison đang hướng tới là đảm bảo tăng trưởng kinh tế tốt hơn, duy trì thặng dư ngân sách lành mạnh để tạo ra các khoản chi trả lớn hơn cho y tế và giáo dục.

Ông Morrison tuyên bố cuộc bầu cử là sự đo lường về “lòng tin” và hồ sơ kinh tế mà Liên đảng Tự do-Quốc gia đang xây dựng, trái ngược với kế hoạch áp đặt mức thuế cao mà Thủ lĩnh phe đối lập Bill Shorten đề xuất.

Trong các tuyên bố của mình, ông Shorten cam kết với người dân Australia về công bằng, không chia rẽ quyền lực như những gì mà Liên đảng cầm quyền đã thực hiện trong suốt hai nhiệm kỳ điều hành chính phủ.

Ông Shorten khởi động cho chiến dịch tranh cử bằng một bài phát biểu khai mạc tại thị trấn Mitcham, ngoại ô thành phố Melbourne (bang Victoria), nơi tập trung đông đảo cử tri ủng hộ đảng Tự do thuộc vùng Deakin.

Trong khi đó, đương kim Thủ tướng Australia ngày 11/4 đã bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử ngay tại Tòa nhà Quốc hội Canberra, chưa đầy 2 giờ sau khi ông đến thăm Toàn quyền Peter Cosgrove và tuyên bố ngày bầu cử.

Theo ông Morrison, hồ sơ của Liên đảng cho thấy chính phủ đã giữ cho nền kinh tế luôn vững mạnh và không tăng thuế trong suốt 6 năm qua.

[Chiến thắng quan trọng tại Quốc hội của Liên đảng cầm quyền Australia]

Ông Morrison nói: "Đây là cách chúng tôi giảm áp lực cho bạn và gia đình bạn. Có nhiều việc phải làm và rất nhiều việc đã được thực hiện. Chúng tôi đang bắt tay vào công việc."

Ông Morrison khẳng định cuộc bầu cử hướng về tương lai chứ không phải là đào sâu vào sự bất ổn trong quá khứ, đồng thời cho rằng “Đảng Tự do đã không thay đổi quy tắc lãnh đạo của mình như Công đảng đã làm để chắc chắn không có sự thay đổi thủ tướng giữa nhiệm kỳ.”

Ông Morrison tuyên bố Liên minh cầm quyền cam kết không tăng thuế, nhưng vẫn đảm bảo trường học, bệnh viện, thuốc men và đường sá được duy trì bởi một nền kinh tế mạnh.

Thủ tướng Australia liên tục nhấn mạnh sự tương phản giữa chính phủ và Công đảng về chiến lược thuế, một trong những mục tiêu trọng yếu trong chiến lược tranh cử của ông Shorten.

Ông Morrison cũng không quên chỉ trích chính sách chia cổ tức và tín nhiệm gia đình mà Công đảng đã duy trì, cũng như việc ông Shorten không đồng tình đối với chính sách cắt giảm thuế thu nhập cá nhân của chính phủ.

“Chúng tôi đã mất hơn 5 năm để xử lý tình trạng lộn xộn ngân sách của Công đảng. Bây giờ không phải lúc để quay trở lại," ông Morrison nói.

Về phía mình, lãnh đạo Công đảng chọn cách nhắm vào sự bất bình của cử trị Australia đối với một số vướng mắc trong nội bộ Liên minh, bao gồm cả việc loại bỏ cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull hồi tháng 8 năm ngoái.

Ông Shorten nói: “Nếu bạn không hài lòng với 6 năm qua, nếu bạn muốn tốt hơn 6 năm qua, nếu bạn muốn công bằng cho mọi người dân Australia, nếu bạn muốn một chính phủ đoàn kết và không cố gắng 'cắn xé nhau' hãy bỏ phiếu cho Công đảng.”

Theo ông Shorten, Công đảng đã xây dựng chính sách kế hoạch hướng vào việc cung cấp nhiều việc làm hơn, đảm bảo các chính sách y tế và giáo dục tốt hơn, cũng như hành động cho biến đổi khí hậu và tạo ra các biện pháp giảm giá năng lượng.

Ông nói: “Chúng ta sẽ có mức sống thuộc hàng cao nhất, vì vậy chúng ta sẽ thúc đẩy việc tăng lương để điều hòa vấn đề này. Chúng tôi có thể quản lý nền kinh tế vì lợi ích của người lao động và tầng lớp trung lưu.”

Sau lời kêu gọi bầu cử của Thủ tướng, người dân Australia sẽ có một tuần ghi danh hoặc cập nhập thông tin đăng ký bỏ phiếu tại Ủy ban bầu cử Australia.

Trong các cuộc thăm dò dư luận và phân tích chuyên môn gần đây, Công đảng đã chiếm ưu thế, sau hai nhiệm kỳ nhường sân cho Liên đảng thắng cử dưới thời của các Thủ tướng Tony Abbott, Malcolm Turnbull và đương kim Thủ tướng Morrison./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục