Chiến thắng quan trọng tại Quốc hội của Liên đảng cầm quyền Australia

Chiến thắng của ông John Alexander sẽ giúp chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Turnbull tránh rơi vào thế thiểu số tại Quốc hội, đồng thời đảm bảo tương lai của đương kim Thủ tướng Australia.
Chiến thắng quan trọng tại Quốc hội của Liên đảng cầm quyền Australia ảnh 1Nghị sỹ John Alexander (phải) tới dự một cuộc họp tại Melbourne, Australia ngày 26/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ liên hiệp theo đường lối bảo thủ của Australia đã giành lại được thế đa số mong manh trong Quốc hội sau khi cử tri tại khu vực bầu cử Bennelong ở Sydney đã tái bầu chọn ông John Alexander thuộc đảng Tự do của Thủ tướng Malcolm Turnbull đại diện cho họ tại Quốc hội.

Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 16/12, Ủy ban Bầu cử Australia cho biết ứng cử viên của đảng Tự do, ông Alexander, đã giành được nhiều phiếu ủng hộ hơn so với ứng cử viên của Công đảng đối lập, bà Kristina Keneally.

Chiến thắng của ứng cử viên đảng Tự do sẽ giúp chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Turnbull tránh rơi vào thế thiểu số tại Quốc hội, đồng thời đảm bảo tương lai của đương kim Thủ tướng Australia.

Thủ tướng Turnbull đã bày tỏ cảm ơn cử tri đã tin tưởng ứng cử viên Alexander.

[Các chính đảng ở Australia chưa đạt thỏa thuận vấn đề quốc tịch]

Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Turnbull đã phải lãnh đạo chính phủ ở thế thiểu số kể từ tháng 10 vừa qua sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề "hai quốc tịch" khiến nhiều thành viên nội các và nghị sỹ từ chức, trong đó có nghị sỹ Alexander.

Ông Alexander hồi tháng 11 vừa qua đã tuyên bố từ chức để xác minh nhân thân vì ông không chắc chắn rằng mình chỉ có duy nhất nguồn gốc Australia.

Vấn đề "2 quốc tịch" đã trở nên nóng trên chính trường Australia thời gian gần đây khi một số nghị sỹ của các đảng nhỏ trong Quốc hội buộc phải từ chức sau khi bị phát hiện mang 2 quốc tịch, điều không phù hợp Hiến pháp Australia được sửa đổi năm 1901.

7 nghị sỹ thuộc Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền đã bị cho là mang 2 quốc tịch, trong đó có Phó Thủ tướng Barnaby Joyce.

Tòa án Australia đã tước tư cách nghị sỹ Quốc hội của ông Joyce cùng 3 người khác thuộc đảng này.

Vụ bê bối được cho là rất bất lợi đối với liên đảng cầm quyền với thế đa số chỉ hơn quá bán 1 ghế. Thủ tướng Turnbull mới đây đã đưa ra đề xuất mới thực hiện một loạt các biện pháp bắt buộc các nghị sỹ Quốc hội phải chứng minh tình trạng quốc tịch của mình trong vòng 21 ngày.

Tuy nhiên, theo giới phân tích chính trị, đề xuất này không phù hợp với xu hướng nhân khẩu học hiện tại của Australia với hơn 50% trong tổng số 24 triệu người dân nước này sinh ra ở nước ngoài hoặc có cha, mẹ sinh ra ở nước ngoài.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất công bố hồi tháng trước, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Turnbull tiếp tục giảm xuống, thấp hơn tỷ lệ ủng hộ Công đảng đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục