Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bị cấm ra nước ngoài

Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Noh Young-min, bị cáo buộc liên quan đến bê bối tuyển dụng bà Lee Jung-geun, cựu Phó Tổng thư ký đảng DP cầm quyền thời điểm 2019-2020, làm cố vấn.
Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bị cấm ra nước ngoài ảnh 1Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Noh Young-min. (Nguồn: The Korea Times)

Theo Yonhap, các công tố viên Hàn Quốc đã áp đặt lệnh cấm ra nước ngoài đối với ông Noh Young-min, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống trong 2 năm 2019-2020 vì ông bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối tuyển dụng.

Các nguồn tin ngày 4/12 cho biết Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã cấm ông Noh Young-min rời khỏi Hàn Quốc.

Ông Noh đang bị nghi ngờ đã gây áp lực buộc Công ty Cảng hàng hóa hỗn hợp Hàn Quốc phải thuê bà Lee Jung-geun, cựu Phó Tổng thư ký đảng Dân chủ (DP) cầm quyền lúc bấy giờ, làm cố vấn.

Mặc dù công ty này nằm trong Tổng công ty Hậu cần CJ, song vẫn hoạt động kinh doanh trên khu đất thuộc sở hữu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc.

Theo thông lệ, Bộ trên giới thiệu người vào vị trí cố vấn này.

Bà Lee, người đã thất bại trong nỗ lực trở thành nghị sỹ hồi tháng 4/2020, đã trở thành cố vấn vào tháng Tám năm đó sau khi được Bộ Đất đai Cơ sở hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc tiến cử vào vị trí béo bở này.

Bà nhận được khoảng 100 triệu won (76.900 USD) cho công việc trong 1 năm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục