Cứu hàng chục ngư dân bị nạn trên biển

Trưa 2/12, tại cảng Vietsovpetro, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận 22 ngư dân được tàu Langery (thuộc Liên doanh dầu khí Vietsovpetro) cứu sống trên 2 tàu đánh cá sắp chìm.

Trưa 2/12, tại cảng Vietsovpetro, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận 22 ngư dân được tàu Langery (thuộc Liên doanh dầu khí Vietsovpetro) cứu sống trên 2 tàu đánh cá sắp chìm.

Ngay trong ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm các thủ tục trao trả số ngư dân trên trở về gia đình.
 
Sáng 1/12, tàu cá BV 8498 TS do ông Trịnh Ngọc Anh (sinh năm 1945, trú tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Vũng Tàu) đứng chủ khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 130 hải lý về phía Đông thì bất ngờ bị hỏng máy. Sóng to, gió lớn khiến tàu bị phá nước có nguy cơ bị chìm.

Thuyền trưởng tàu đã điện báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, đồng thời gọi tàu ST 90535 TS do ông Trần Văn Sơn (trú tại Sóc Trăng) làm chủ tới cứu (đây là 2 tàu đánh cặp với nhau). Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên cả 2 tàu này đều có nguy cơ bị chìm.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã điều tàu SAR 413 đang làm nhiệm vụ tại Côn Đảo ra ứng cứu và báo cho Giàn trưởng Giàn khoan Đại Hùng điều tàu Thanh Long và tàu Langery đến hỗ trợ.

Đến 11 giờ 30 phút, tàu Langery đã tiếp cận và kịp thời đưa 22 ngư dân từ 2 tàu đánh cá sang tàu Langery an toàn. Hai tàu cá trên đã chìm ngay sau đó.

Cũng tại vùng biển phía Nam- nơi biển động mạnh trong suốt 5 ngày qua do gió mùa đông bắc mạnh cấp 7, lữ đoàn 127 Hải quân cũng đã đã tìm thấy và cứu được 4 tàu thuyền của ngư dân gặp nạn với 40 ngư dân. Trong đó, tàu HQ 681 đã cứu được tàu CM 6209 của ngư dân Cà Mau trên tàu có 9 ngư dân, đang trong tình trạng sắp bị chìm do bị hỏng máy trên vùng biển ngoài khơi đào Thổ Châu.

Hiện 4 tàu trên cùng với 40 ngư dân đã được tàu Hải quân hộ tống lai dắt về cập cảng đảo Thổ Châu an toàn, ngư dân được chăm sóc sức khỏe, được chính quyền, bà con xã đảo Thổ Châu cùng với bộ đội hải quân hỗ trợ nước uống lương thực thực phẩm, giúp sức sửa chữa máy móc, sửa chữa tàu thuyền bị hỏng hốc, để sớm trở lại ngư trường./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục