Cứu hộ 11 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ, cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên một tàu hàng gặp nạn trên biển tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ 2 hải lý.
Cứu hộ 11 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã cứu hộ, cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên một tàu hàng gặp nạn trên biển.

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 4/1, Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu hàng vận tải Vũ Gia 09, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Gia Tam (trụ sở tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang gặp nạn cách đảo Cồn Cỏ 2 hải lý.

Tàu do ông Lê Ngọc Huế, sinh năm 1980, làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Nhận đ­­ược thông tin, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã huy động lực lượng và tàu cá QT 21029TS do ông Phan Văn Giao, trú tại thôn An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh làm thuyền trưởng đến địa điểm tàu gặp nạn để cứu hộ.

[Vượt sóng to, gió lớn, cứu hộ thành công 15 thuyền viên gặp nạn]

Đến khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, các thuyền viên trên tàu đã được đưa vào đất liền an toàn và được chăm sóc sức khỏe.

Tàu hàng vận tải Vũ Gia 09 chở 4.488 tấn than cám có hành trình đi từ cảng Thủy Nguyên (Hải Phòng) đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên-Huế, khi đến vị trí trên bị va vào đá ngầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục