Cứu hộ kịp thời 3 tàu của ngư dân bị gặp nạn trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát hiện và cứu hộ kịp thời 3 tàu cá với 33 ngư dân gặp nạn do gặp áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Cứu hộ kịp thời 3 tàu của ngư dân bị gặp nạn trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam, ngày 6/11, các tàu kiểm ngư thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phát hiện và tiến hành cứu kéo 3 tàu cá với 33 ngư dân gặp nạn do gặp áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Cụ thể, ngày 6/11, tàu kiểm ngư KN774 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở khu vực phía Đông Nam bãi cạn Tư Chính đã nhận được lệnh từ Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân đi tìm kiếm và cứu kéo tàu cá KH 96716.

Sau gần 10 giờ cơ động tìm kiếm, lúc 18 giờ 20 phút, lực lượng hải quân đã tiếp cận được tàu cá KH 96716 do ông Dương Văn Quý làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân.

Cũng trong ngày 6/11, lúc 12 giờ một tàu của Hải quân Vùng 2 đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Mộc Tinh đã nhận được lệnh đi tìm kiếm tàu cá KH 96778 bị nạn, cách khu vực tàu Hải quân đang làm nhiệm vụ 30-35 hải lý.

Sau 6 giờ tìm kiếm, tàu HQ 624 đã phát hiện, tiếp cận và cứu kéo tàu cá KH 96778 TS, chủ tàu là Nguyễn Tấn Lầu ở Vĩnh Phước, Nha Trang (Khánh Hòa), thuyền trưởng là ông Trần Ngọc Báu, trên tàu có 12 ngư dân.

Cùng thời gian này, tàu HQ 608 thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở khu vực Tư Chính cũng đã nhận được lệnh và đi tìm kiếm đã cứu kéo tàu KH 92116, trên tàu có 10 ngư dân.

Theo Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam, trong điều kiện sóng to gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, việc tìm kiếm tiếp cận các tàu bị nạn và đưa các ngư dân lên tàu là rất khó khăn.

Song cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã bất chấp sóng to, gió lớn tìm kiếm, cứu kéo 3 tàu cá với 33 ngư dân kịp thời, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân.

Hiện nay các tàu bị nạn và các ngư dân đang được tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cứu kéo trở về đất liền./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục