Cứu hộ thành công 2 tàu cá và 30 ngư dân gặp nạn

Lực lượng bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã cứu hộ thành công 2 tàu cá với 30 ngư dân gặp nạn trên biển.
Sau gần 20 giờ vật lộn với sóng biển, sáng 24/9, tàu BP 081102 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã lai dắt tàu cá ĐNa 66456 cùng chín ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin tàu ĐNa 66456 của ông Nguyễn Duy Phương, trú tại Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, cùng với chín ngư dân, bị hỏng máy trôi dạt tại tọa độ 16019’N - 108040' E (cách Đà Nẵng khoảng 30 hải lý về hướng Đông).

Bộ đội Biên phòng thành phố kịp thời báo cáo cấp trên đồng thời liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển trong khu vực tàu bị nạn để giải cứu tàu cá ĐNa 66456 nhưng bất thành.

Đến 15 giờ cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu BP 081102 cùng 12 cán bộ chiến sỹ, do Thuyền trưởng Nguyễn Đức Tương chỉ huy, đi cứu nạn.

Tối 23/9, Trung tá Hoàng Ngọc Quỳnh, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết vào khoảng gần 20 giờ, tàu BP081102 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 66456, song lúc này gió to sóng lớn không thể cập mạn được nên tàu BP081102 quăng dây buộc tàu bị nạn để lai dắt.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo diễn biến nguy hiểm của vùng áp thấp nhiệt đới gần bờ cho 128 tàu, gồm 936 lao động, đang hoạt động trên biển và hướng dẫn biện pháp phòng tránh.

Trong một diễn biến khác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sáng 24/9 cũng đã cứu hộ thành công một tàu cá với 21 ngư dân gặp nạn trên biển về cảng Sa Kỳ an toàn.

Thiếu tá Võ Văn Thơ, Hải đội phó Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi nhận được điện của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh về việc cứu nạn một tàu cá ngư dân bị nạn trên biển, Hải đội 2 điều động khẩn cấp tàu 091101 cùng 10 chiến sỹ trực tiếp ra vùng biển theo tọa độ đã có, vừa tìm kiếm tàu để cứu nạn vừa tổ chức chống chìm tàu trong điều kiện sóng to gió lớn.

Tàu 091101 đã tiến hành lai dắt đưa tàu bị nạn cùng 21 ngư dân về cảng Sa Kỳ an toàn.

Trước đó vào lúc 1giờ sáng 24/9, tàu mang số hiệu QNg- 95487TS do ông Trần Anh ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng 21 thuyền viên đang hành nghề câu mực ngoài khơi biển Quảng Ngãi bị sóng đánh vỡ mạn thuyền tại 15 độ 5 phút Vĩ Bắc, 108 độ 59 phút Kinh Đông.

21 thuyền viên trên tàu hoảng loạn do sóng to, gió lớn, nguy cơ tàu bị chìm rất lớn. Chủ tàu đã phát tín hiệu cấp cứu liên tục qua máy Icom.

Nhận được thông tin cấp cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều tàu cứu hộ của Hải đội 2 ra cứu nạn ngư dân.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, trong điều kiện sóng to gió lớn, tàu cứu hộ đã tiếp cận được với tàu bị nạn và tiến hành lai dắt vào bờ an toàn./.

Văn Sơn-Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục