Cứu nạn thành công tàu cá cùng 18 ngư dân trôi dạt trên biển

Tàu NA-90635-TS công suất lớn, với 18 ngư dân, đang đánh bắt hải sản ở khu vực cách đất liền 100 hải lý thì bị hỏng máy trôi dạt tự do trên biển.
Lai dắt tàu cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Lai dắt tàu cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Sáng 7/4, tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã lai dắt được tàu cá NA-90635-TS vào bờ an toàn.

Tàu NA-90635-TS, công suất 420 CV, do ngư dân Phạm Văn Sơn, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng, trên tàu có 18 ngư dân. Đây là tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển.

Trước đó, vào ngày 5/4 khi đang đánh bắt hải sản trên biển ở khu vực cách đất liền 100 hải lý thì tàu NA-90635-TS bị hỏng máy trôi dạt tự do trên biển.

Các ngư dân trên tàu đã bằng mọi cách khắc phục nhưng không thành công, nhiều hiểm nguy đe dọa đến an toàn của tàu và ngư dân trên tàu.

[Cứu nạn ngư dân bị đứt ngón tay, bất tỉnh khi hành nghề trên biển]

Trước tình huống đe dọa đến an toàn của tàu và ngư dân, thuyền trưởng Phạm Văn Sơn đã liên lạc với các cơ quan chức năng và kêu gọi các tàu đánh bắt hải sản trong khu vực đến ứng cứu.

Sau nhiều nỗ lực ứng cứu, tàu NA-90635-TS đã được lai dắt về bờ thành công, đảm bảo an toàn cho tàu và cho các ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục