Cứu sống 12 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển gần đảo Phú Quý

Vào sáng sớm 3/2, tàu cá do ông Trần Ngọc Thắng làm chủ, neo đậu tại Bãi Lăng (huyện Phú Quý) bị đứt neo và trôi trên vùng biển gần đảo Phú Quý.
Cứu sống 12 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển gần đảo Phú Quý ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Tối 3/2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết 12 thuyền viên gặp nạn trên biển trước đó đã được cứu sống và đang trên đường về đảo Phú Quý.

Trước đó, vào sáng sớm 3/2, tàu cá do ông Trần Ngọc Thắng làm chủ, neo đậu tại Bãi Lăng (huyện Phú Quý) bị đứt neo và trôi trên vùng biển gần đảo Phú Quý.

Nhận được tin báo, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý đã đến gia đình chủ tàu xác minh và vận động hai tàu cá lớn của ông Nguyễn Văn Khưng và ông Trần Đọng tham gia tìm kiếm tàu cá bị trôi trên biển.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm tàu cá nói trên, đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá của ông Trần Đọng, số hiệu BTh-95066TS lại gặp nạn và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Lúc này, tàu bị phá nước và chìm, trên tàu có 12 thuyền viên.

Nhận được tín hiệu khẩn cấp, tàu Cảnh sát biển cùng tàu cá của ông Nguyễn Văn Khưng và một số tàu cá khác đã tích cực tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn trên biển. Đến 18 giờ cùng ngày, 12 thuyền viên đã được tàu Cảnh sát biển cứu sống và đang trên đường về đảo Phú Quý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục